Bản tin 8H: Bộ Công an bổ nhiệm cục trưởng mới

Thượng tướng Bùi Văn Nam trao quyết định và chúc mừng Đại tá Lê Tấn Tới, Đại tá Trần Phong. Ảnh: VGP
Thượng tướng Bùi Văn Nam trao quyết định và chúc mừng Đại tá Lê Tấn Tới, Đại tá Trần Phong. Ảnh: VGP
TPO - Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu vừa được điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an.

Bộ Công an bổ nhiệm Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ. Chiều 22/10, tại Công an tỉnh Bạc Liêu, Bộ Công an tổ chức công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ chiều 23/10 Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; trong đêm 23 và ngày 24/10 Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ chiều tối 23 đến ngày 24/10, Hà Nội có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá cấp 1.


Nam tài xế taxi mất tích khi chở khách từ Hà Nội về Hải Dương trong đêm. Chị Nguyễn Thị Hồng (trú tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, 0h sáng ngày 22/10, chồng chị là tài xế Đặng Quốc Toản (SN 1973) có điều khiển xe ô tô hiệu Nissan Sunny BKS: 30E-837.60 đi làm. Khoảng hơn 1h, anh Toàn nhận chở khách đi tỉnh Hải Dương nhưng sau đó đã mất liên lạc. Khoảng 10h, chị Hồng nhờ người gọi cho chồng thì máy mở nhưng không ai nghe. Từ đó đến hiện tại, số máy của anh Toản không liên lạc được. Hiện gia đình đã trình báo công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm. 


Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú (TP.HCM) đã ra quyết định buộc thôi việc đối với cô Nguyễn Hồng Hà, giáo viên Trường Tiểu học Phan Chu Trinh do vi phạm các quy định pháp luật về Luật Giáo dục, Luật viên chức và Luật trẻ em. Trước đó, nghi ngờ cô chủ nhiệm lớp 2/11, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú có hành vi bạo lực với con mình, một phụ huynh bí mật gắn camera lên tường phòng học, ghi hình từ ngày 27 đến 30/8. Hình ảnh thu được cho thấy cô giáo nhiều lần véo tai, đánh vào người, la mắng các học trò khi chúng không hiểu bài.


Người đàn ông ở Hà Nội chết khi thau rửa bể nước ngầm. Khoảng 19h30 ngày 22/10, ông Nguyễn Viết Lập (65 tuổi, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện con trai Nguyễn Việt Anh (32 tuổi) bất tỉnh trong bể nước ngầm chứa nước sinh hoạt của gia đình. Anh Việt Anh được đưa ra khỏi bể song đã chết ngay sau đó. Sự việc xảy ra khoảng 30 phút sau khi anh Việt Anh xuống bể. Được biết, do sự cố nước sông Đà nhiễm dầu, lần đầu tiên gia đình ông Lập thau rửa bể nước sau 5 năm sử dụng.


Ngày 22/10, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ cho biết, QL1 đoạn qua trung tâm thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) có nhiều phương tiện tham gia giao thông khiến tuyến này thường xuyên ùn tắc, đặc biệt vào dịp lễ Tết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tổng cục Đường bộ cùng địa phương, nhà đầu tư dự án BOT khảo sát hiện trường và thống nhất tổ chức giao thông trên QL1 theo hướng cấm xe tải từ 3 trục, xe khách từ 29 chỗ đi hai chiều trên QL1 qua trung tâm thị xã. Công ty TNHH đầu tư QL1 Tiền Giang được yêu cầu lắp đặt biển báo phân luồng tổ chức giao thông theo nội dung nêu trên.


Trụ sở gần 6 tỷ ở Thanh Hóa bàn giao gần 1 năm vẫn bỏ hoang. Theo phản ánh của người dân, UBND xã Đồng Lương được xây dựng mới, với tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng, trong đó vốn xây lắp là hơn 4,3 tỷ, hơn 1,5 tỷ là tiền hạ mặt bằng. Công trình được khởi công từ cuối năm 2017, đến cuối năm 2018 được bàn giao cho chủ đầu tư nhưng đến nay vẫn bỏ hoang. Chủ tịch UBND xã Đồng Lương Lê Minh Phượng lý giải, nguyên nhân chính tòa nhà chưa sử dụng vì không có điện. Ngoài ra, công trình đang còn ngổn ngang, nhất là việc hạ sân nền. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.