Bản tin 8H: Bé 15 tuổi phải múc bỏ mắt vì bị giở trò đồi bại

Hình ảnh minh họa.
Hình ảnh minh họa.
TPO -  Bác sĩ Trần Vĩnh Lâm - Phó khoa Mắt, Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận vừa phẫu thuật múc bỏ mắt phải của bé Y, đồng thời đang điều trị tích cực để bảo vệ con mắt còn lại. 

Ngày 25/10, bác sĩ Trần Vĩnh Lâm - Phó khoa Mắt, Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận vừa phẫu thuật múc bỏ mắt phải của bé Y, đồng thời đang điều trị tích cực để bảo vệ con mắt còn lại. Được biết, trước đó, khi đang trên đường chở bé Y. 15 tuổi (ở Thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận) về nhà, gã đàn ông lạ mặt đã giở trò đồi bại với em. Nhưng bị bé Y chống cự nên tên yêu "râu xanh" đã dùng hòn đá đánh vào đầu, mắt bé đến bất tỉnh rồi bỏ đi. Do gia đình bé Y có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bố mẹ đều đi làm thuê nên hiện tại bệnh viện Chợ Rẫy đã hỗ trợ kinh phí cho bé điều trị (xem chi tiết).


Khoảng 14 giờ ngày 13/6/2018, Sơn đi xe mô tô đến nhà anh Đ.V.D (SN 1987, trú cùng thôn) để rủ đi nhậu. Tuy nhiên, khi đến nơi thì anh D đi vắng, trong nhà chỉ có con gái là cháu T (SN 2009) đang chơi cùng với cháu H (SN 2014, là con một người hàng xóm). Lúc này, Sơn quát dọa làm cho cháu H khóc và bỏ chạy về nhà. Sau đó, Sơn đi đến giường tại phòng khách nằm rồi lấy điện thoại di động của mình ra để xem phim. Một lúc sau, cháu T leo lên giường nằm cạnh bên tay trái của Sơn để xem cùng. Do trong nhà đi vắng nên Sơn nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé gái. Sau đó, Sơn dùng tay sờ vào vùng kín làm cháu T đau nên đi ra khỏi giường (xem chi tiết).


Ông Nguyễn Công Lam, Phó hiệu trưởng Trường THPT Krông Bông cho biết chiều 24/10, một nhóm nữ sinh trường khác có xích mích với nữ sinh lớp 10 Trường THPT Krông Bông nên hẹn nhau ra Hoa viên huyện giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, hai bên cãi nhau dẫn đến xô xát, lúc này M.L. (học sinh lớp 10, cờ đỏ của Trường THPT Krông Bông) biết sự việc nên đến can ngăn và bị nữ sinh tên T. dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát vào người. “Nữ sinh L. bị đâm trúng hông, bị thương phần mềm, không nguy hiểm tính mạng. Sau vụ việc, trường đã yêu cầu học sinh đánh nhau viết tường trình và gửi báo cáo lên Sở GD-ĐT cùng Công an huyện để có kết luận vụ việc”, ông Lam cho hay.


Khi anh Huỳnh Giàu Tài (25 tuổi, ngụ xã Lộc An, Bảo Lâm) và Lê Ngọc Thông (17 tuổi, ngụ xã Lộc Đức, Bảo Lâm) đang nhậu trong một cái quán ở thôn 11, xã Lộc An thì thấy nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí xông vào quán nên hai người hoảng sợ bỏ chạy. Tuy nhiên nhóm thanh niên nói trên đã cầm mã tấu, dao phát rẫy đuổi theo chém anh Thông và anh Đức khiến hai nạn nhân bị thương nặng, phải vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó, gần 10 thanh thiếu niên liên quan đến vụ chém người đã bỏ trốn (xem chi tiết).


Tối qua, đêm Chung kết cuộc thi Miss Grand International 2018 diễn ra tại Myanmar đã  chính thức gọi tên người đẹp Paraguay cho ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 - Miss Grand International 2018. Tuy nhiên, khoảnh khắc được xướng tên cho giải thưởng cao nhất, Clara Sosa  đã ngất xỉu vì quá bất ngờ và hạnh phúc. Theo đó, người đẹp đạt giải Á hậu 1 thuộc về Ấn Độ, Á hậu 2 thuộc về đại diện Indonesia, Á hậu 3 thuộc về đại diện Puerto Rico và Á hậu 4 thuộc về Hoa hậu Nhật Bản. Đại diện Việt Nam, Á hậu Bùi Phương Nga đạt giải  dừng chân ở Top 10 trong đêm thi này (xem chi tiết).


Sáng 25/10, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang điều tra về việc một đơn vị ở xã Bình Giang, huyện Thăng Bình báo mất máy tính có lưu dữ liệu nhiều hồ sơ địa chính. Được biết, hai máy tính của đơn vị này bị mất chứa toàn bộ dữ liệu và lưu giữ hồ sơ đo đạc đất đai của tỉnh Quảng Nam suốt nhiều năm qua. Ngoài số liệu địa chính, có hơn 20.000 sổ đỏ đã ký xác nhận lưu giữ dưới định dạng quét theo tỷ lệ 1:1. Trong số 20.000 sổ đỏ đó, hầu hết là sổ đỏ là đất thổ cư của người dân TP Tam Kỳ và nhiều xã thuộc 2 huyện Thăng Bình, Quế Sơn (Quảng Nam) (xem chi tiết).


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển, dự kiến hôm nay (26/10) sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, sau đó lan ra các tỉnh khác ở Bắc bộ. Từ ngày 27/10, miền Bắc trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, chiều 26/10 ở vùng núi Bắc bộ có mưa rào và dông; chiều tối và đêm mưa dông mở rộng ra các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh (xem chi tiết).


Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ chính thức diễn ra, nước Mỹ đang rúng động bởi một loạt “bom thư” gửi tới các nghị sỹ Đảng Dân chủ, những người có nhiều khả năng chiến thắng. Các bưu kiện khả nghi này đã được gửi đi tại New York, Washington và Florida bao gồm nhà riêng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder và Maxine Waters, một nghị sĩ đảng Dân chủ tại bang California. Trong đó, ba gói bưu kiện chứa bom cũng được gửi tới Nghị sỹ Walters của đảng Cộng hòa. Phòng tin tức của kênh CNN cũng nhận được bom thư khiến mọi người phải đi sơ tán khẩn cấp (xem chi tiết).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.