Bản tin 8H: 81 người chết trong 3 ngày nghỉ lễ

Hiện trường vụ tai nạn ôtô giường nằm tông xe tải tại Bình Thuận hôm 29/12. Ảnh: Phan Thành
Hiện trường vụ tai nạn ôtô giường nằm tông xe tải tại Bình Thuận hôm 29/12. Ảnh: Phan Thành
TPO - Trong 3 ngày nghỉ lễ, toàn quốc đã xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông làm chết 81 người, bị thương 41 người.

81 người chết trong 3 ngày nghỉ lễ. Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cho biết, trong ngày 31/12, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 15 người, hoàn toàn xảy ra trên đường bộ. Như vậy, tính chung cả 3 ngày nghỉ lễ, toàn quốc đã xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông làm chết 81 người, bị thương 41 người. So với 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2017 giảm 8 vụ, tăng 14 người chết, giảm 33 người bị thương. Những người bị tai nạn giao thông phần lớn là người đi xe mô tô, xe gắn máy.


Xăng giảm 515 đồng từ 0h ngày 1/1/2019. Theo quyết định của liên Bộ Công Thương- Tài chính, từ 0h ngày 1/1/2019, mỗi lít xăng E5RON92 bán lẻ giảm 515 đồng, xuống còn 16.272 đồng/lít. Các loại dầu cũng giảm từ 733 đồng – 1.092 đồng/lít, kg. Theo quyết định của liên bộ, giá xăng RON95-III bán lẻ trên toàn quốc cũng giảm 538 đồng, xuống không cao hơn 17.603 đồng/lít. Giá bán lẻ mới của dầu diesel 0.05S là không quá 14.909 đồng/lít sau khi giảm 1.092 đồng/lít. Dầu hỏa giảm giá bán lẻ 818 đồng, xuống còn không cao hơn 14.185 đồng/lít trong khi dầu mazut 180CST 3.5S giảm 733 đồng, xuống còn 13.275 đồng/kg. (XEM CHI TIẾT)


Rét đậm miền Bắc, áp thấp nhiệt đới xuất hiện đầu năm mới 2019. Từ đêm 31/12, không khí lạnh mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ; vùng núi 4-7 độ; vùng núi cao dưới 3 độ. Cảnh báo đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/01/2019; ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá. Đáng nói, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm cả huyện đảo Phú Quý) do ảnh hưởng kết hợp với rìa phía Bắc vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9-10, biển động mạnh. (XEM CHI TIẾT)


Hà Nội kỷ luật 28 cán bộ, thanh tra xây dựng năm 2018. Năm 2018, Sở Xây dựng đã đề nghị xem xét kỷ luật đối với 28 cán bộ, công chức vi phạm. Trong đó, 24 trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, 4 trường hợp bị cảnh cáo, chuyển công tác. Ngoài ra, UBND cấp huyện xem xét kỷ luật, luân chuyển nhiều cán bộ, công chức để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị. Năm qua, 1.065 công trình vi phạm bị lập hồ sơ xử lý, chiếm 5,22%, giảm hơn 1 nửa so với năm 2017 (10,99%). (XEM CHI TIẾT)


Dừng thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương từ 1/1/2019. Mới đây, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc TP.HCM - Trung Lương sẽ dừng thu phí từ 0h ngày 1/1/2019. Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh - đơn vị phụ trách thu phí cao tốc trong 5 năm qua - sẽ bàn giao trạm thu phí và nhân sự cho Tổng công ty Cửu Long (Bộ Giao thông Vận tải). Tổng Công ty Cửu Long sau đó sẽ bàn giao việc quản lý tuyến đường cao tốc này cho Cục Quản lý Đường bộ IV. Theo Tổng cục đường bộ, trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương sẽ được sửa chữa, nâng cấp trước khi có phương án khai thác tiếp theo.


Làm ca đêm về, người đàn ông tử vong cùng xe máy dưới sông. Sáng 31/12, người dân xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định phát hiện một thi thể nổi trên sông, đầu vẫn đội MBH. Qua xác nhận, nạn nhân là anh Đặng Tiến L. (31 tuổi, trú xóm Xuân Phong, xã Giao Xuân, huyện Giao Thuỷ). Cơ quan chức năng cũng tìm thấy xe máy của anh L. dưới sông trong tình trạng vỡ nát phần đầu. Được biết, anh L. làm ở một ở công ty dệt may trên địa bàn, khoảng 22h đêm 30/12, anh L. hết ca làm trở về nhà thì xảy ra tai nạn.


9 du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập lên đường về nước. Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, ngày 31/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã có cuộc làm việc cuối cùng với đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh để rà soát và chốt danh sách 9 khách du lịch của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Lữ hành Saigon Tourist, bị thương nhẹ hoặc không bị thương có sức khỏe ổn định, lên đường về nước đợt đầu tiên vào tối cùng ngày. Ngoài ra, các thủ tục giấy tờ liên quan đến thi thể của 3 nạn nhân thiệt mạng cũng đã cơ bản hoàn tất, người nhà của các nạn nhân cũng đã được đưa đến bệnh viện để nhận diện tử thi.

MỚI - NÓNG