Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ phát tán bản ghi âm nhà báo bị sát hại

Nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại trong lãnh sự quán Saudi Arabia và thi thể của ông đã bị tiêu hủy. (Ảnh: Aljazeera/TTXVN)
Nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại trong lãnh sự quán Saudi Arabia và thi thể của ông đã bị tiêu hủy. (Ảnh: Aljazeera/TTXVN)
TPO - Các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giới chức nước này có trong tay một đoạn băng ghi âm, qua đó cho thấy nhà báo Khashoggi đã bị tra tấn và sát hại khi ông này tới lãnh sự quán Saudi Arabia tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tìm thấy một thi thể phu vàng sau 7 ngày kẹt trong hang ở Hòa Bình. Đầu giờ chiều 10/11, lực lượng cứu hộ huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) đã tìm thấy thi thể phu vàng Trương Công Chánh (SN 1992, quê tỉnh Thanh Hóa) sau 7 ngày mắc kẹt dưới hang vàng trái phép. Sau phát hiện thi thể anh Chánh, lực lượng cứu hộ đã sử dụng bè tre để di chuyển đưa nạn nhân ra cửa hang đá. Tại hiện trường, lực lượng chức năng dùng rượu để rửa thi thể nạn nhân trước khi lực lượng khám nghiệm pháp y làm nhiệm vụ. (XEM CHI TIẾT)


Quan hệ bất chính với Bí thư xã, một nữ cán bộ bị đề nghị kỷ luật. Ngày 10/11, UBND xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) vừa họp xem xét kỷ luật đối với bà NTTN (29 tuổi) - công tác lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội của xã. Trước đó, chồng bà N. đã có đơn tố cáo việc Bí thư Đảng ủy xã Xà Phiên và vợ mình có quan hệ bất chính với nhau. Sau khi xác minh, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã họp tiến hành bỏ phiếu thống nhất kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với Bí thư Đảng ủy xã này và đang chờ kết quả cuối cùng của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang. (XEM CHI TIẾT)


Xác định danh tính thi thể nam giới mất đầu, nghi bị lợn rừng rỉa. Sáng nay (10/11), trung tá Đỗ Xuân Sơn, Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, cho biết bước đầu cơ quan chức năng đã xác định danh tính cũng như nguyên nhân ban đầu về cái chết của người đàn ông được phát hiện trên đồi thuộc thôn Minh Thái (xã Minh Sơn) trong tình trạng mất đầu và không mặc áo. Theo trung tá Sơn, danh tính nạn nhân được xác định là ông Triệu Văn Ng. (SN 1961), ngụ thôn Hạ Sơn, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc. "Có nhiều khả năng nạn nhân đi săn bắt, sau đó ngã dẫn tới tử vong. Nơi phát hiện thi thể nạn nhân lại gần nhà 1 hộ dân nuôi lợn rừng, nên có khả năng khi nạn nhân sau khi tử vong đã bị lợn rừng xâm hại phần đầu. Tại hiện trường, chúng tôi phát hiện đầu nạn nhân cách phần thân khoảng 7 m" - ông Sơn thông tin. (XEM CHI TIẾT)


Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm vụ Mobifone mua AVG. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu khẩn trương xem xét xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan đến Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng công ty viễn thông Mobifone… (XEM CHI TIẾT)


Nigeria cảnh báo thuốc Trung Quốc có ‘thành phần thịt người’. Tổ chức Tiêu chuẩn Nigeria (SON) xác nhận, một số loại thuốc chữa bệnh từ Trung Quốc có chứa thành phần thịt người. SON đưa ra khẳng định trên sau khi Cơ quan Tình báo Nigeria (NIA) khai thác nguồn tin từ một người Trung Quốc giấu tên, cho biết nhiều loại thuốc chữa bệnh Trung Quốc trên thị trường Nigeria có chứa thịt người. NIA đã đưa ra cảnh báo cho nhiều cơ quan chức năng khác, bao gồm cả Cơ quan Quản lý Thực phẩm, Hải quan đối với sản phẩm thuốc Trung Quốc. Hiện, cơ quan chức năng chưa thể xác minh tên các loại thuốc này, khi liên hệ theo thông tin trên bao bì thì không có hồi âm. Cũng theo xác minh, các viên thuốc này chứa các mảnh thi thể trẻ em đã chết được nghiền nhỏ và trộn vào bột thuốc. (XEM CHI TIẾT)


Mỹ kêu gọi Trung Quốc rút tên lửa khỏi Trường Sa. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis trong cuộc hội đàm với các quan chức cấp cao Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh rút tên lửa khỏi quần đảo Trường Sa, Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một thông cáo báo chí. “Mỹ kêu gọi Trung Quốc rút các hệ thống tên lửa khỏi các thực thể đang tranh chấp ở quần đảo Trường Sa, và tái khẳng định rằng mọi quốc gia cần tránh giải quyết tranh chấp bằng cách áp bức hay đe dọa”, thông cáo báo chí của phía Mỹ nói, sau khi ông Pompeo và Mattis hội đàm với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì và bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa. (XEM CHI TIẾT)


Nổ nhà máy ở Hàn Quốc, 4 người Việt thương vong. Một vụ nổ xảy ra tại một nhà máy ở miền Đông Hàn Quốc hôm nay, 10/11, đã khiến 2 công nhân Việt Nam thiệt mạng và 2 người Việt Nam khác bị thương. Theo Yonhap, vụ nổ xảy ra lúc khoảng 9h45’ sáng 10/11 tại nhà máy có tên Foosung Precision (thành phố Wonju, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 130km về phía Đông). Lực lượng cứu hỏa cho biết một công nhân khoảng 20 tuổi đã bị bỏng độ 3 trên mặt, trong khi một công nhân khác khoảng 30 tuổi bị bỏng độ 2 ở hai chân, và gãy chân trái. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện Wonju để điều trị. Còn 2 công nhân thiệt mạng đã được đưa đến trung tâm y tế Wonju. (XEM CHI TIẾT)


Thổ Nhĩ Kỳ phát tán bản ghi âm về cái chết của nhà báo Khashoggi. Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi các bản sao ghi âm liên quan tới các chết của nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi tới giới chức các nước Saudi Arabia, Mỹ, Đức, Pháp và Anh. Trên đây là thông báo chính thức của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đưa ra ngày 10/11. Trước đó, các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giới chức nước này có trong tay một đoạn băng ghi âm, qua đó cho thấy nhà báo Khashoggi đã bị tra tấn và sát hại khi ông này tới lãnh sự quán Saudi Arabia tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

MỚI - NÓNG