Bản tin 20H: Xả súng ở Mỹ khiến ít nhất 27 người thương vong

TPO - Ít nhất 30 phát súng đã được ghi nhận khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 10- 15 người bị thương trong vụ xả súng ở quán bar Borderline Bar & Grill ở Thousand Oaks (ngoại ô Los Angeles, California, Mỹ).
Khoảng hơn 23h ngày 7/11 (giờ Mỹ), tại quán bar Borderline Bar & Grill ở Thousand Oaks (ngoại ô Los Angeles, California, Mỹ) đã xảy ra vụ xả súng khiến ít nhất 12 nạn nhân thiệt mạng. Tay súng cũng đã bị tiêu diệt. Trong số các nạn nhân có sĩ quan cảnh sát 29 tuổi Ron Helus. Helus thuộc nhóm cảnh sát đầu tiên được điều đến hiện trường sau khi có tin xả súng. Khoảng 10 – 15 người khác được cho là đã bị thương do trúng đạn của tay súng và do giẫm đạp lên nhau lúc bỏ chạy. Vào thời điểm xảy ra vụ xả súng, trong quán bar có hàng trăm người. Cảnh sát hiện đang xác định danh tính nghi phạm, đồng thời không loại trừ động cơ khủng bố (Xem chi tiết).
Ngày 8/11, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam, trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài về mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức, cũng như trường hợp Trịnh Xuân Thanh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: Trịnh Xuân Thanh vi phạm pháp luật ở Việt Nam đã được đưa ra xét xử một cách công khai theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và hiện đang trong quá trình thi hành án. Đồng thời, bà Lê Thị Thu Hằng cũng nêu rõ: “Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước. Thời gian vừa qua hai bên đã có những cuộc trao đổi và tiếp xúc để thúc đẩy quan hệ hai nước" (xem chi tiết).
Chiều 8/11, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính thức liên quan đến ông Võ Phi Anh (54 tuổi), Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco 6), TP.HCM, người được xác định đã tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc. Trước đó, Công an Bình Dương đã khởi tố vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án khu nhà ở cán bộ công nhân viên do Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 710 (gọi tắt là công ty 710) làm chủ đầu tư tại phường Đông Hòa, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.Tuy nhiên, công an mới chỉ khởi tố vụ án chứ chưa khởi tố bị can (xem chi tiết).
Khoảng 14 giờ ngày 7/11, người dân lưu thông trên tuyến lộ nông thôn, thuộc khóm 3, thị trấn Thới Bình (Thới Bình) thì phát hiện chiếc xe máy mang BKS 69D1-273.52 nằm ven đường, nửa trên, nửa dưới bờ vuông tôm nhưng không thấy chủ nhân của chiếc xe. Sau đó, ông Dương Trường Nhơn (ở ấp 6, xã Thới Bình, huyện Thới Bình), chiếc xe máy trên do con trai ông là anh Dương Quang Tr (25 tuổi), điều khiển. Trước đó ngày 6/11 anh này thông báo với gia đình đi lấy tiền làm công chạy bàn tiệc cưới nhưng sau đó không thấy trở về nhà. Nghi nạn nhân rơi xuống vuông mất tích, gia đình mò tìm nhiều lần vuông tôm nhưng không tìm thấy (Xem chi tiết).

Trưa ngày 8/11, Đội QLTT số 29 trực thuộc Cục QLTT TPHCM đã kiểm tra cửa hàng kinh doanh đồng hồ tại số 149/25 Lê Thị Riêng (Q.1). Đây là cửa hàng chuyên kinh doanh mặt hàng đồng hồ đeo tay với nhiều chủng loại, nhiều nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, theo nhận xét từ cơ quan chức năng tại thời điểm kiểm tra cho thấy đồng hồ bày bán tại cửa hàng vừa có hoá đơn chứng từ vừa không có hoá đơn chứng từ, phần lớn đồng hồ có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cùng thời điểm Đội QLTT số 29 cũng tiến hành kiểm tra  và phát hiện 1 doanh nghiệp kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu (xem chi tiết).


Cách đây mấy hôm, nhiều người dùng Việt Nam đã hết sức bàng hoàng và phẫn nộ khi họ sử dụng phần mềm ứng dụng thời tiết Windy trên điện thoại di động và phát hiện ghi chú quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là Tam Sa (hay còn gọi là Sansha theo cách gọi của Trung Quốc). Trả lời câu hỏi về việc ứng dụng cảnh báo thời tiết Windy ghi chú quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là Tam Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, cơ quan chức năng Việt Nam đang xử lý vụ việc này và khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở và bằng chứng pháp lý của mình ở hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa (Xem chi tiết).
Cuộc gặp cấp cao Mỹ - Triều Tiên giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Yong-chol tại New York vào ngày hôm nay 8/11 đã bất ngờ trì hoãn trước 1 ngày là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino hôm 7/11 nhấn mạnh, nguyên nhân trì hoãn cuộc gặp cấp cao Mỹ-Triều là do vấn đề chương trình nghị sự. Đồng thời, ông này cho biết thêm, các cuộc hội đàm giữa hai nước vẫn tiến hành một cách rất thuận lợi (xem chi tiết).

Ngày 8/11, ông Nguyễn Anh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, một người đàn ông được công nhận liệt sĩ 25 năm trước vừa trở về quê nhà sau hàng chục năm lưu lạc tại Campuchia. Theo giấy báo tử năm 1993 ghi rõ, ông Phạm Văn Bình (SN 1954) cấp bậc hạ sĩ, chức vụ chiến sĩ. Tháng 9/1977, ông Bình nhập ngũ công tác tại đơn vị đoàn 8, chiến trường Campuchia. Sau một thời gian chiến đấu, ngày 21/2/1979, ông bình đã hi sinh trong trường hợp chiến đấu mất tích, được công nhận liệt sĩ (Xem chi tiết).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.