Bản tin 20H: Lái xe khách ngủ gật đâm vào xe tải, 12 người tử vong

TPO - Ít nhất 12 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau khi chiếc xe khách chở họ đâm vào một chiếc xe tải chở hàng đang dừng đỗ tại ven đường.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hai nguyên lãnh đạo cấp cao. Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và Ngày quốc tế lao động 1/5, chiều 28/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến thăm, chúc mừng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vừa được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.


Thanh niên đi bắt cá bị điện giật văng xuống sông mất tích. Thông tin ban đầu, sáng ngày 28/4, một nam thanh niên khoảng 25 tuổi (chưa rõ danh tính) đi ghe chích cá trên sông Thị Tính. Khi đến khúc sông chảy qua cầu Thới An, phường Thới Hòa, TX.Bến Cát (Bình Dương) thì bất ngờ bị điện giật, người này rớt từ trên ghe xuống sông mất tích nhiều giờ. Sự việc được người dân trình báo chính quyền địa phương. Đến 12h trưa cùng ngày, lực lượng chức năng TX.Bến Cát vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân.


Không bao che sai phạm vụ điểm nóng đất đai ở Hải Dương. Hôm qua, 27/4, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành (Hải Dương) Vũ Đình Tĩnh khẳng định như vậy với phóng viên Tiền Phong xung quanh việc giải quyết đơn thư phản ánh tiêu cực đất đai ở địa phương này theo chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương mới đây. Sau khi Tiền Phong đăng tải bài “Thanh tra điểm nóng đất đai tại Hải Dương”, ông Vũ Đình Tĩnh, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành đã đồng ý cho phóng viên gặp và  trao đổi. Ông Tĩnh cho biết sở dĩ UBND huyện chưa kịp có báo cáo UBND tỉnh Hải Dương theo như chỉ đạo trước đó của lãnh đạo tỉnh (hạn cuối là ngày 27/4) vì nguyên nhân khách quan trong đó có sự thiếu phối hợp của một số người dân có đơn thư ở xã Cổ Dũng. Tuy nhiên “trong hôm nay (tức 27/4), UBND huyện sẽ  chính thức thành lập đoàn thanh tra vụ việc này”, ông Tĩnh cho biết. (XEM CHI TIẾT)


Ủy ban ATGT quốc gia cho hay, trong ngày đầu nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 15 vụ, làm chết 12 người, bị thương 7 người (đều là tai nạn giao thông đường bộ). Tai nạn giao thông rất nghiêm trọng có 1 vụ, cụ thể: Lúc 12h15 ngày 27/4/2018 tại xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra tai nạn giữa 2 xe mô tô làm 2 người chết. Về xử lý vi phạm đường bộ, phát hiện 8.504 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt tiền 6,4 tỷ đồng; tạm giữ 1.495 giấy tờ các loại; tước 371 GPLX các loại. (XEM CHI TIẾT)


Đà Nẵng niêm yết giá dịch vụ giữ xe dịp lễ hội pháo hoa. Theo đó, mức giá vé giữ xe đạp là 3.000 đồng/chiếc/lượt, xe máy 5.000 đồng/chiếc/lượt, ô tô từ 16 chỗ trở xuống 25.000 đồng/chiếc/lượt, ô tô trên 16 chỗ 50.000 đồng/chiếc/lượt. Trên địa bàn quận Sơn Trà  có 17 điểm giữ xe tập trung theo chủ trương bình ổn giá phục vụ DIFF 2018. Ở phường Nại Hiên Đông gồm các điểm: Trạm Y tế phường Nại Hiên Đông (số 1 đường Nguyễn Trung Trực), Trường THCS Phạm Ngọc Thạch (đường Đỗ Anh Hàn - Dương Vân Nga), trụ sở UBND phường (số 117 đường Vân Đồn), khu đất trống công cộng ngã tư đường Nguyễn Trung Trực - Vân Đồn. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 27/4, tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông sẽ không bình luận về việc sử dụng sức mạnh quân sự ở Iran. Ông nói: “Tôi không bàn về việc liệu tôi có sử dụng sức mạnh quân sự (ở Iran) hay không. Không thích hợp để bàn về điều đó”. Tuy nhiên, ông cho biết thêm, Iran sẽ không “sản xuất vũ khí hạt nhân” và “các bạn có thể hy vọng vào điều đó”. (XEM CHI TIẾT)


Australia triển khai máy bay hỗ trợ giám sát tàu Triều Tiên. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 28/4 cho biết, máy bay do thám của nước này đang trên đường tới một căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản để cùng với các máy bay quân sự Canada tiến hành giám sát các tàu của Triều Tiên trên biển khơi. Phát biểu với báo giới tại Sydney, “chúng tôi có một máy bay giám sát P-8A đang hoạt động trong khu vực để theo dõi việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt (mà Liên hợp quốc - LHQ áp đặt với Triều Tiên do các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này). Đó là một phần phối hợp của chúng tôi với các đối tác trong việc thực thi những lệnh trừng phạt của LHQ . Đó là điều rất quan trọng cần phải làm”. (XEM CHI TIẾT)


Ít nhất 12 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau khi chiếc xe khách chở họ đâm vào một chiếc xe tải chở hàng đang dừng đỗ tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Theo nguồn tin từ cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 28/4 trên đoạn đường quốc lộ thuộc huyện Lakhimpur Kheri, cách thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh 129km về phía Bắc. Chiếc xe chở 18 người bao gồm cả lái xe và phụ xe, đã bị quá tải và đâm vào chiếc xe tải đang đỗ gần một quán ăn bên đường. Lái xe đã không phát hiện ra chiếc xe tải vì ngủ gật và gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên. 9 người đã tử vong tại chỗ trong khi 3 người khác cũng thiệt mạng tại bệnh viện do bị thương quá nặng.

MỚI - NÓNG