Bản tin 20H: Người phụ nữ duy nhất trong cuộc hội đàm liên Triều

Phái đoàn hai miền Triều Tiên trong phòng họp. Ảnh: CNN.
Phái đoàn hai miền Triều Tiên trong phòng họp. Ảnh: CNN.
TPO - Kim Yo-jong, em gái thân thiết của Kim Jong-un là người phụ nữ duy nhất có mặt trong cuộc hội đàm Hàn - Triều.

Đưa vụ MobiFone mua AVG vào diện theo dõi. Ngày 27/4, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo về tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc và định hướng xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp 13 đến nay. Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung việc xử lý kết luận thanh tra việc MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty CP nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. (XEM CHI TIẾT)


Phát hiện nhiều tài liệu của “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” ở Thanh Hóa. Sáng 27/4, cơ quan công an và chính quyền địa phương đã kiểm tra 1 ngôi nhà thuộc phường Đông Vệ, Tp Thanh Hóa nghi là điểm truyền đạo trái phép của “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”. Cụ thể, sự việc bắt đầu vào khoảng 10 giờ sáng ngày 27/4, cơ quan chức năng đã kiểm tra tại ngôi nhà 744, đường Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Bước đầu, cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến "Hội thánh đức chúa trời mẹ". (XEM CHI TIẾT)


Người dân về quê nghỉ lễ, cửa ngõ thủ đô Hà Nội kẹt cứng. Chiều 27/4, kết thúc ngày làm việc và học tập, hàng vạn người dân tại thủ đô nhanh chóng rời cơ quan, trường học ra bến xe về quê dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 khiến các bến xe tại Hà Nội kẹt cứng, nhiều tuyến đường ùn tắc, giao thông tê liệt. (XEM CHI TIẾT)


Nữ sinh điều khiển xe máy trên quốc lộ 1K để về nhà sau giờ học thì bất ngờ bị xe tải tông trúng rồi cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 11h30 phút trưa nay trên quốc lộ 1K đoạn qua địa bàn phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là chị Nguyễn Hoàng Ngân Trang (SN 1996, ngụ phường Đông Hòa. Theo nhân chứng, thời điểm trên chị Trang điều khiển xe máy mang biển số 60FD-5100 trên quốc lộ 1K theo hướng từ ngã tư Linh Xuân đi cầu Hoá An. Đến đoạn qua siêu thị BigC Bình Dương, nữ sinh cho xe băng qua đường thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải biển số 60C-272.58 đang chạy cùng chiều.


Cử tri Đà Nẵng đề nghị khởi tố bổ sung đối với Vũ 'nhôm'. Sáng 27/4, ông Trương Quang Nghĩa (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn. Tại đây, các vấn đề nổi cộm thu hút sự quan tâm của dư luận thời gian qua đã được các cử tri chất vấn và kiến nghị lên Đoàn đại biểu Quốc hội. (XEM CHI TIẾT)


Lãnh đạo Hàn – Triều đồng ý chấm dứt chiến tranh trong năm nay. Theo hãng tin Yonhap, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý sẽ chấm dứt mọi "hành động thù địch" giữa hai bên như một phần nỗ lực chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và đưa ra một hiệp ước hòa bình trong năm nay. Hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục thúc đẩy đối thoai 3 bên với Mỹ và 4 bên với Trung Quốc; thỏa thuận cùng tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Hai bên cũng thống nhất công nhận vùng biển Hoàng Hải là vùng biển hòa bình nhằm tránh các cuộc đụng độ vũ trang. (XEM CHI TIẾT)


Triều Tiên hứa không đánh thức Tổng thống Hàn Quốc bằng tên lửa. Người phát ngôn Phủ tổng thống Hàn Quốc Yoon Young-chan cho biết, trong cuộc hội đàm ngày 27/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết sẽ ngừng đánh thức Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bằng việc phóng tên lửa. Theo nguồn tin trên, “nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nói với Tổng thống Moon Jae-in rằng, ông nghe được thông tin ngài tổng thống phải thức dậy sớm vì những vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời cam kết ngừng quấy rối giấc ngủ của  ông Moon theo kiểu này”.


Người phụ nữ duy nhất trong cuộc hội đàm liên Triều. Kim Yo-jong ngồi cạnh anh mình là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi ông họp với Tổng thống Hàn Moon Jae-in tại Panmunjom ở Khu Phi quân sự (DMZ). Cô là người phụ nữ duy nhất trong số 6 đại biểu tham dự cuộc thảo luận lịch sử. Cô Kim được coi là đã đóng vai trò quan trọng để cuộc gặp này có thể diễn ra. Hồi tháng hai, cô dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên đến Olympic ở Hàn Quốc, đánh dấu lần đầu tiên một thành viên gia đình họ Kim đến Hàn Quốc sau khi chiến tranh liên Triều kết thúc năm 1953. Chính cô Kim là người đã chuyển cho ông Moon lá thư từ ông Kim Jong-un.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.