Bản tin 20H: Hà Nội phóng sinh hơn 5 tấn cá xuống sông Hồng

Hơn 5 tấn cá được phóng sinh xuống sông Hồng. Ảnh: VnExpress.
Hơn 5 tấn cá được phóng sinh xuống sông Hồng. Ảnh: VnExpress.
TPO - Ngày 25/2, (mùng 10 Tết Nguyên đán Mậu Tuất) hàng nghìn người dân, phật tử từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước có mặt tại xã Bát Tràng (Gia Lâm) dự Lễ phóng sinh thả cá xuống sông Hồng. Số lượng cá phóng sinh là khoảng hơn 5 tấn với nhiều chủng loại khác nhau.

Trang Thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành nhiều quyết định kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền. Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các đồng chí: Trần Đình Hồng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Trần Thanh Vân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Đào Tấn Bằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các khu công nghiệp Đà Nẵng, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy. (Xem chi tiết)


Ngày 25/2, (mùng 10 Tết Nguyên đán Mậu Tuất) hàng nghìn người dân, phật tử từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước có mặt tại xã Bát Tràng (Gia Lâm) dự Lễ phóng sinh thả cá xuống sông Hồng. Đây được coi lần thả phóng sinh lớn nhất Hà Nội kể từ đầu năm đến nay. Theo đó, số lượng cá phóng sinh xuống sông Hồng là khoảng hơn 5 tấn với nhiều chủng loại khác nhau gồm cá chép, cá trôi, cá trê và cá rô. Kinh phí mua cá thả phóng sinh được thực hiện theo phương thức xã hội hóa, các phật tử quyên góp. 


Được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer sẽ thăm thành phố Đà Nẵng. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 5-9/3.


Chiều 25/2, anh Trần Thanh Chương (21 tuổi, ở TP HCM) chạy xe máy qua hầm Thủ Thiêm, hướng từ quận 1 sang quận 2. Khi vừa ra khỏi hầm khoảng 50 m, thanh niên này ngã xe vào làn ôtô. Lúc này, ôtô tải chạy cùng chiều không xử lý kịp, cán qua người khiến anh Chương tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông qua hầm Thủ Thiêm ùn ứ kéo dài 2 giờ.


Ngày 23/2, nam sinh Nguyễn Văn Dũng (18 tuổi, trú xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đi chơi nhiều giờ không về. Chiều 25/2, phát hiện trên bờ kênh N1 Kẻ Gỗ đoạn qua xã Cẩm Duệ có một chiếc giày, mảnh vỡ xe máy và vết trầy xước của một vụ tai nạn giao thông, cảnh sát đã cho thợ lặn tìm kiếm. Sau vài chục phút, thợ lặn tìm thấy chiếc xe máy, thi thể của Dũng cũng được phát hiện cách đó 100 m. Công an huyện Cẩm Xuyên đang điều tra vụ việc.

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay, 25/2, một quan chức cấp cao Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng “có đủ sự sẵn sàng” để đàm phán với Washington về tình hình căng thẳng trên bán đảo.
Theo Yonhap, tuyên bố trên được đưa ra bởi ông Kim Yong-chol - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại PyeongChang, thành phố chủ nhà của thế vận hội mùa đông 2018. (Xem chi tiết)

Tổng thư ký Antonio Guterres ngày 24/2 hoan nghênh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết 2401 yêu cầu ngừng bắn 30 ngày tại Syria, đồng thời kêu gọi thực thi nghị quyết này "ngay lập tức." Trước đó, với sự đồng thuận của Nga, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hoạt động thù địch trên toàn Syria, để cho phép các hoạt động vận chuyển "an toàn và đều đặn" hàng viện trợ và sơ tán những người ốm hoặc bị thương ở khu vực Đông Ghouta của Syria. (Xem chi tiết)

Nhận định của Phó Chủ tịch Cơ quan An ninh Ukraine Viktor Kononenko về việc đặc nhiệm Nga “toan tính cho nổ tung tuần dương hạm Ukraine” chỉ thuần túy là luận điệu khiêu khích. Trên đây là tuyên bố của người đứng đầu Uỷ ban An ninh và Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, ông Yuri Shvytkin. Trước đó, ông Kononenko tuyên bố đặc nhiệm Nga đã lên kế hoạch cho nổ tung tuần dương hạm Ukraine đậu ở Nikolayev từ năm 1996. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.