Bản tin 8H: Dân Hà Nội xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài

Nhiều người đội mưa, che ô chờ kín đặc bên ngoài cửa hàng vàng.
Nhiều người đội mưa, che ô chờ kín đặc bên ngoài cửa hàng vàng.
TPO - Dù trời mưa và giá rét, nhiều người vẫn có mặt ở trước cửa hàng vàng từ 4h sáng để xếp hàng trong ngày vía Thần Tài.

Trong ngày hôm nay (25/2), khối không khí lạnh lại được bổ sung, tuy nhiên cường độ khá yếu và lệch đông nên chủ yếu chỉ tác động đên thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Dự báo hôm nay, thủ đô Hà Nội và phía Đông Bắc Bộ tiếp tục suy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn, khiến tầm nhìn xa phổ biến chỉ 2-4km, những nơi sương mù dày có thể làm tầm nhìn giảm xuống dưới 500m gây ảnh hưởng lến đến các hoạt động giao thông. (Xem chi tiết)


Tối 24/2, dù chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử dày đặc sương mù, mưa nhỏ nhưng hàng vạn người dân thập phương tới khu di tích Yên Tử (Quảng Ninh) để hành hương trước giờ khai hội vào sáng 25/2. Năm nay Hội xuân Yên Tử được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Trúc Lâm, thuộc dự án khu trung tâm lễ hội Yên Tử (khu vực bến Giải Oan).  (Xem chi tiết)

Như các năm trước, từ sáng sớm ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội) từ 4h sáng nay đã có rất nhiều người xếp hàng để chờ mua một chỉ vàng lấy may. Đến 6h30, cửa hàng mới chính thức mở cửa. Để tránh tình trạng lộn xộn, hầu hết các nhà vàng đều tăng cường lực lượng an ninh trong ngày vía Thần Tài.


Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đêm 23/2 đã phối với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Cao Bằng chặn bắt hai ôtô chở ma tuý do Trần Văn Bằng (31 tuổi) và Trần Văn Thành (30 tuổi, cùng ở tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển chạy qua xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Bị cảnh sát chốt chặn hai đầu, Bằng và Thành đã lái ôtô đâm vào tổ công tác để trốn thoát và vứt các bao, túi xuống dọc đường. Tuy nhiên, hai tài xế sau đó đã bị khống chế. Bằng và Thành khai trong túi xách du lịch và bao tải dứa vứt xuống đường có 288 bánh heroin (trên 100kg), trị giá khoảng 57 tỷ đồng. Khám xét nhà Bằng tại xã Kim Xá (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), cảnh sát thu thêm 100 viên ma túy tổng hợp và một tỷ đồng.


Những tiêm kích Su-35 của Nga được triển khai tại Syria năm 2016 đã thực hiện nhiệm vụ trực chiến khi yểm hộ cho các máy bay tấn công và thực hiện tuần tiễu các khu vực tại đây.
Hãng tin Sina của Trung Quốc cho biết như trên. Tiêm kích Su-35 của Nga với hiệu quả hoạt động của mình trên lãnh thổ Syria đã được truyền thông Trung Quốc gọi với cái tên “Anh hùng phương Nam”. (Xem chi tiết)

Ít nhất 22 lính Afghanistan thiệt mạng trong cuộc tấn công quy mô lớn của Taliban vào trại quân sự tại tỉnh Farah, miền tây nước này. "Hàng trăm phiến quân tấn công trại quân sự ở Kanesk, quận Bala Buluk tối 24/2. Quân đội phản công nhưng khoảng 22 binh sĩ thiệt mạng sau cuộc chiến", Naser Mehri, phát ngôn viên chính quyền tỉnh cho hay. Một số phiến quân cũng bị tiêu diệt và bị thương. 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua thông qua nghị quyết kêu gọi "ngay lập tức" ngừng bắn 30 ngày trên toàn lãnh thổ Syria để mở đường cho viện trợ nhân đạo và sơ tán y tế. Dù Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 21/2 yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Syria, cuộc bỏ phiếu tại Đại Hội đồng bị Nga trì hoãn ba lần. Hơn 520 người chết và hàng nghìn người bị thương sau những cuộc không kích tại Đông Ghouta, khu vực do phe nổi dậy chiếm đóng. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua đề nghị Mỹ rút lại quyết định áp lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên, cho rằng "các hành động đơn phương" có thể làm xói mòn hợp tác giữa Bắc Kinh và Washington. Bộ đã "phản ứng cứng rắn" với phía Mỹ về biện pháp trừng phạt, trong đó nhắm tới một người mang hộ chiếu Đài Loan, cũng như 27 công ty và 28 tàu. Các tàu đăng ký tại Trung Quốc và một số nước khác cũng như các công ty tàu biển Trung Quốc nằm trong số những thực thể bị đưa vào lệnh trừng phạt.
MỚI - NÓNG