Bản tin 20H: Cảnh sát bao vây ôtô chở lô ma tuý 'khủng' hơn 50 tỷ đồng

TPO - Công an tỉnh Điện Biên vừa triệt xóa một đường dây ma túy cực lớn, bắt giữ 3 đối tượng, thu 135 bánh heroin, 500.000 viên ma túy tổng hợp trị giá 2,2 triệu USD (tương đương 50 tỷ đồng) cùng nhiều vật chứng có liên quan.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị luân chuyển, chỉ định bà Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020.  Ban Bí thư quyết định bà Nguyễn Thị Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 để điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; chỉ định tham gia Ban cán sự đảng Bộ này. 
Sáng 27/3, ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong vận hành, quản lý chung cư trên địa bàn quận Thanh Xuân. Phát biểu tại đây, Đại tá Lê Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, tình hình cháy nổ ở chung cư đang tăng lên, gần đây ở Hà Nội và TP HCM đều xảy ra, trong đó có vụ việc nghiêm trọng ở TP HCM. “Ở Hà Nội cũng có 2 vụ cháy chung cư gần đây ở Hà Đông, nhưng rất may là kịp thời xử lý, không gây thiệt hại lớn về người và tài sản, nhưng gây lo lắng cho người dân, nhất là những người đang sống ở nhà cao tầng”, ông Tuấn nói. Theo Đại tá Lê Mạnh Tuấn,  nhiều chung cư cũ ở Hà Nội đã bị hư hỏng hệ thống PCCC, trong khi những chung cư mới không thường xuyên bảo hành, bảo trì hệ thống, đến khi diễn tập, ống chữa cháy bị bục, không có nước. (Xem chi tiết)

Sau 2 tuần trưng bày lấy ý kiến về dự án “Xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm” (trong đó có hạng mục cải tạo lại toàn bộ vỉa hè xung quanh), đã có 93,1% người dân được hỏi ủng hộ thực hiện dự án này. Một số ý kiến chưa đồng tình cho rằng, không nên lát hè bằng đá, dễ trơn trượt và không thấm nước. Đồng thời đề nghị nên lát hè bằng vật liệu truyền thống, gạch nung để đảm bảo thoát nước tốt và chống trơn. Trong khi đó, một số người cho rằng không cần phải lát lại, chỉ cần duy tu, sửa chữa những phần bị hư hỏng bởi hiện nay khu vực vỉa hè còn khá tốt. (Xem chi tiết)

Trước những ý kiến cho rằng, loạt tượng 12 con giáp là phản cảm, dung tục, hiện tại phía công ty du lịch đã cho khoác "váy" lên các bức tượng. Phía đơn vị du lịch này cũng khẳng định, các bức tượng đều do các nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng của Việt Nam chế tác… Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao về hình ảnh vườn tượng 12 con giáp trong một khu du lịch ở Hải Phòng được chế tác khá kỳ dị. Tại đây, các bức tượng đầu thú, nhưng có thân thể người lộ rõ bộ phận sinh dục nam nữ. Ngay sau khi những hình ảnh trên được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh trên là không phù hợp, đặc biệt đây lại là khu du lịch quốc tế hằng ngày tiếp đón nhiều lượt khách tham quan. (Xem chi tiết)

Khoảng 15h (ngày 27/3), trên quốc lộ 1A đoạn khu vực Cầu Lồi, thuộc xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An), xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa chiếc xe khách và hai xe máy khiến 4 người thương vong. Thời gian trên, chiếc xe ô tô khách (chưa rõ biển số xe) đang lưu thông hướng Hà Nội - Vinh, khi đến Cầu Lồi thì bất ngờ va chạm với một người điều khiển xe máy. Chưa dừng lại, ô tô khách này tiếp tục mất lái và đâm thêm một xe máy khác. Cú đâm mạnh khiến 2 người trên 2 xe máy chết tại chỗ, 2 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn đã làm cho giao thông trên quốc lộ 1A tắc nghẽn hơn 3 giờ đồng hồ, phương tiện ùn tắc kéo dài 3km. (Xem chi tiết)

Trưa 27/3, người đàn ông khoảng 40 tuổi đi trên cầu bộ hành số 6 bắc ngang kênh Tàu Hủ, thuộc địa bàn quận 8, TPHCM. Một lúc sau, bất ngờ người này leo qua lan can nhảy xuống kênh rồi bị dòng nước chảy siết cuốn trôi. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong toả hiện trường, người nhái được điều đến tìm kiếm. Sau hơn 3h lặn dưới dòng nước đen, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân. (Xem chi tiết)

Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 5 bị can trong vụ việc có liên quan đến khách hàng Chu Thị Bình bị ông Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh TPHCM) lừa đảo chiếm đoạt 245 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng này. Cụ thể, ngày 27/3 Bộ Công an đã khởi tố thêm các bị can Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan và Cao Lan Phương (đều là nhân viên Eximbank) về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”. Tuy nhiên, cả ba người này được công an cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó ngày 26/3, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can Hồ Ngọc Thuỷ, Nguyễn Thị Thi (đều là nhân viên Phòng khách hàng của chi nhánh) về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. (Xem chi tiết)

Sáng 27/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) cùng một số đơn vị vây bắt ba nghi can mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực phường Na Lay, thị xã Mường Lay. Các nghi can đã dùng hung khí chống trả, lái ôtô bỏ trốn song bất thành. Nhà chức trách thu 135 bánh heroin (khối lượng 48kg), 500.000 viên ma túy. Tổng giá trị ước tính khoảng 2,2 triệu USD (hơn 50 tỷ đồng). 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố quốc tang vào ngày 28/3 để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn trung tâm thương mại "Zimnjaja vishnja" (Anh đào mùa Đông) ở thành phố công nghiệp Kemerovo, miền Trung Siberia. Vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 25/3 này đã khiến ít nhất 64 người thiệt mạng. Ngày 27/3, Tổng thống Putin đã tới đặt hoa tại bia tạm dựng ở hiện trường để tưởng niệm các nạn nhân.

"Bộ Ngoại giao đã gặp đại sứ Nga và thông báo một trong những nhân viên của ông ấy sẽ bị tước tư cách ngoại giao, phù hợp với Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao. Nhân viên này được yêu cầu rời đi", Reuters dẫn thông báo từ Ngoại trưởng Ireland Simon Coveney hôm nay. Động thái trên của Ireland nhằm đáp trả vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal cùng con gái bị đầu độc tại Salisbury, Anh, hôm 4/3. Anh cho rằng Nga đứng sau vụ việc, Moscow bác bỏ.

MỚI - NÓNG