Bản tin 20H: 30 thợ mỏ Philippines chết thảm vì siêu bão Mangkhut

Nơi xảy ra vụ lở đất khiến 30 thợ mỏ thiệt mạng. (Nguồn: rappler.com)
Nơi xảy ra vụ lở đất khiến 30 thợ mỏ thiệt mạng. (Nguồn: rappler.com)
TPO - Ít nhất 30 thợ mỏ đã thiệt mạng và 13 người đang mất tích khi xảy ra một vụ lở đất do siêu bão Mangkhut ngày 16/9 ở Itogon, một thị trấn ở tỉnh Benguet miền Bắc Philippines.

Theo cơ quan chức năng cho biết, một thanh niên ở Quảng Trị vừa bị tử vong do ổ cắm sạc điện thoại bị hở. Chiều 16/9, theo UBND phường Đông Lương (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), chính quyền địa phương đang cùng thân nhân lo hậu sự cho nạn nhân Tr. C. T (SN 1990,  phường Đông Lương). “Trước đó, 23 giờ đêm 15/9, T đi chơi về nhà và sạc điện thoại. Lúc 2 giờ sáng 16/9, gia đình phát hiện T đã tử vong trên giường ngủ. Nguyên do ban đầu được xác định, ổ cắm sạc điện thoại bị hở nên T bị điện giật chết”, chính quyền phường Đông Lương thông tin. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 16/9, một đám cháy bùng phát tại nhà xưởng của một công ty nằm trên địa bàn xã Gia Phạm (huyện Yên Mỹ). Không lâu sau đó ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, cột khói bốc cao hàng chục mét. Được biết, khu vực xảy ra cháy là kho chứa hàng. Trong kho chứa chủ yếu là hạt nhựa và không có người làm việc. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Sáng ngày hôm nay (16/9), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 6 (bão Mangkhut) tại tỉnh Quảng Ninh. Cùng đi có lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Sau khi đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão tại tuyến đê Hà Nam và Hồ Yên Lập – huyện Quảng Yên, nghe báo cáo nhanh của tỉnh Quảng Ninh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các ngành, các cấp, các lực lượng trong việc thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. (XEM CHI TIẾT)


Nam sinh lớp 10 chết đuối khi đi bắt dế. Thông tin từ UBND xã Hương Vĩnh (Hương Khê) cho biết, khoảng 11 giờ trưa, em T.V.K. (16 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Đại, xã Hương Vĩnh), học sinh lớp 10, Trường THPT Hương Khê cùng nhóm bạn rủ nhau xuống cánh đồng thuộc xã Phú Gia (huyện Hương Khê) để bắt dế. Do thời tiết nắng nóng, em K. cùng bạn nhảy xuống sông Tiêm đoạn chạy qua xã Phú Gia để tắm. Trong lúc tắm, K. bị sẩy chân xuống đoạn nước sâu và bị nước cuốn ra xa. Các bạn đi cùng lên bờ hô hoán mọi người đến cứu lên bờ nhưng nạn nhân đã tử vong. (XEM CHI TIẾT)


Bão Mangkhut đổ bộ Trung Quốc, vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 3-4m. Hồi 13 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Từ tối nay, ở vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ (phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 107,5 độ Kinh Đông) có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6-7, đêm tăng lên cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3-4m. (XEM CHI TIẾT)


30 thợ mỏ Philippines chết thảm vì siêu bão Mangkhut. Ít nhất 30 thợ mỏ đã thiệt mạng và 13 người đang mất tích khi xảy ra một vụ lở đất ngày 16/9 ở Itogon, một thị trấn ở tỉnh Benguet miền Bắc Philippines. Con số này đã nâng tổng số người thiệt mạng do bão Mangkhut lên 59 người. Trung tướng Emmanuel Salamat, Chỉ huy Các lực lượng vũ trang Philippines tại Bộ Chỉ huy Bắc Luzon, cho biết tổng cộng 43 thợ mỏ bị mắc kẹt khi bão Mangkhut quét qua quốc đảo này sáng 15/9. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các thợ mỏ bị kẹt bên trong. Một cơ quan chính phủ về thiên tai cho biết bão Mangkhut đã gây ra tổng cộng 81 vụ lở đất và 13 sự cố ngập lụt riêng tại Vùng hành chính Cordillera.


Ấn Độ thử thành công tên lửa dẫn đường chống tăng loại nhẹ. Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 15/9, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ đã thử thành công tên lửa dẫn đường chống tăng loại nhẹ có thể vác vai (MPATGM) từ bãi thử Ahmednagar. Tất cả các mục tiêu của nhiệm vụ đã được đáp ứng. Trước sự kiện này, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã chúc mừng DRDO và các cơ quan tham gia nhiệm vụ.


Venezuela được Trung Quốc cam kết hỗ trợ tài chính. Ngày 15/9, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho biết đã đạt được cam kết hỗ trợ tài chính từ Trung Quốc nhằm giúp Caracas tăng sản lượng dầu khí và vàng, cũng như đầu tư vào hơn 500 dự án phát triển của quốc gia Nam Mỹ này. Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu với kênh truyền hình nhà nước Venezuela từ Trung Quốc, Tổng thống Maduro đánh giá chuyến thăm 4 ngày của ông tới Bắc Kinh nhằm thúc đẩy mối quan hệ song phương diễn ra trong một thời điểm quan trọng, trong bối cảnh Caracas đang triển khai chương trình phục hồi kinh tế, bao gồm việc tăng lương cơ bản thêm 3.400%, điều chỉnh tăng thuế giá trị gia tăng và giảm trợ cấp dầu mỏ.

MỚI - NÓNG