Bản tin 14H: Viên ngọc trai nước ngọt lớn nhất thế giới có chủ mới

Viên ngọc trai Sleeping Lion. Ảnh: Reuters
Viên ngọc trai Sleeping Lion. Ảnh: Reuters
TPO - Một doanh nhân Nhật Bản giấu tên đã giành được quyền sở hữu viên ngọc trai nước ngọt lớn nhất thế giới trong buổi đấu giá tại Hà Lan.

Cửa hàng gốm sứ cháy ngùn ngụt ở Sài Gòn lúc sáng sớm. Khoảng 7h30 sáng nay (1/6), cháy lớn xảy ra tại cửa hàng gốm sứ nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, TPHCM. Vụ cháy may mắn không có thương vong về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang lực lượng chức năng điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Xe bồn bốc cháy dữ dội ở cây xăng, thiêu rụi 6 xe máy. Khoảng 11h50, ngày 31/5, tại trạm cấp phát xăng dầu số 3, số 369 Nguyễn Văn Cừ Nối Dài, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều (TP. Cần Thơ), xe bồn biển kiểm soát 95C. 016.69 đang đưa nguyên liệu vào trạm thì bỗng bốc cháy dữ dội. (XEM CHI TIẾT)


Giá gas lại tăng “sốc” 18.000 đồng/bình. Theo thông tin từ các doanh nghiệp kinh doanh gas, kể từ ngày 1/6 giá gas bán lẻ tăng 18.000 đồng/bình 12 kg. Nguyên nhân giá gas tăng được các đơn vị kinh doanh cho biết là do chịu tác động của giá gas thế giới. Giá gas thế giới hiện đang ở mức 560 USD/tấn, tăng 57,5 USD/tấn. Trước đó, trong tháng 5, giá gas đã tăng 9.000 - 10.000 đồng/bình 12 kg, nguyên nhân cũng do giá gas thế giới tăng.


Phụ huynh tố cáo trường giữ học sinh do chưa đóng tiền ăn. Nhiều phụ huynh có con học tại trường Tiểu học Quảng Hưng (phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) đã ký đơn gửi cơ quan chức năng phản ánh việc nhà trường giữ học sinh sau giờ học với lý do "chưa đóng đủ tiền ăn bán trú". Đơn nêu rõ, chiều 22/5 sau giờ tan học, hiệu trưởng trường yêu cầu thủ quỹ triệu tập hơn 20 học sinh chưa đóng hết tiền ăn bán trú vào văn phòng và giữ lại cho đến khi nào bố mẹ đem tiền đến đóng đủ mới cho về. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Sở Giáo dục xác minh phản ánh của phụ huynh trường Tiểu học Quảng Hưng.


“Trùm Hollywood” Weinstein chính thức bị truy tố tội danh hiếp dâm. Ngày 31/5, Nhà làm phim người Mỹ Harvey Weinstein chính thức bị bồi thẩm đoàn hạt Manhattan (New York, Mỹ) truy tố về các tội danh hiếp dâm và cưỡng bức tình dục. Cụ thể, ông Weinstein bị truy tố tội hiếp dâm cấp độ 1 và 3 đối với một phụ nữ năm 2013; cùng tội cưỡng bức tình dục đối với một phụ nữ khác trong năm 2004. Các nạn nhân đã đồng loạt đệ đơn kiện ông Weinstein cách đây 8 tháng.


Đan Mạch thông qua luật cấm trang phục sử dụng mạng che mặt. Quốc hội Đan Mạch ngày 31/5 đã thông qua "Luật cấm Burqa," theo đó chính thức cấm sử dụng trang phục che kín mặt, trong đó có khăn choàng Hồi giáo, còn gọi là Niqab hay burqa, tại nước này. Theo đó, người vi phạm sẽ chịu mức phạt khoảng 150 USD, và nếu tái phạm, có thể lên tới 1.600 USD hoặc bị tù giam trong 6 tháng. Những người ép buộc hoặc đe dọa người khác sử dụng trang phục che mặt sẽ bị phạt tù lên tới 2 năm. Mặc dù tuyên bố không nhắm vào tôn giáo nào, nhiều ý kiến cho rằng văn kiện này nhằm vào một số phụ nữ Hồi giáo bảo thủ.


Hà Lan đấu giá viên ngọc trai nước ngọt lớn nhất thế giới. Ngày 31/5, một thương gia Nhật Bản giấu tên đã giành được quyền sở hữu viên ngọc trai nước ngọt lớn nhất thế giới với giá 320.000 euro (374.000 USD) trong cuộc đấu giá tại hà Lan. Viên ngọc trai mang tên Sleeping Lion (tạm dịch là "Sư tử ngon giấc"), từng thuộc về Nữ hoàng Nga Catherine II, nặng 120 gram cùng chiều dài 7cm, là một trong ba viên ngọc trai lớn nhất trên thế giới.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.