Bản tin 14H: Tìm ra tài xế lái xe bằng chân, gọi điện nói tục

Tài xế lái xe bằng chân gây bức xúc.
Tài xế lái xe bằng chân gây bức xúc.
TPO - Tài xế trong clip lái xe bằng chân, gọi điện nói tục, chửi bậy đã bị công ty chủ quản đình chỉ công việc.

Tìm ra tài xế lái xe bằng chân, “buôn” chuyện điện thoại. Ngày 2/10, ông Nguyễn Trọng Tâm - Phó giám đốc Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang cho biết, đã đình chỉ công việc của tài xế Vũ Ngọc Long, lái tuyến xe Bắc Giang- Sơn Động, đồng thời yêu cầu người này viết tường trình. Trước đó, vào ngày 29/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một tài xế ở Bắc Giang tay cầm điện thoại, một chân gác lên vô lăng điều xe buýt di chuyển băng băng trên đường. Không chỉ vậy, người này còn văng tục, chửi bậy khiến nhiều người bức xúc. Hành động trên được một hành khách ngồi phía sau dùng điện thoại quay lại.


Cháy xe đầu kéo trên đường tránh nam Hải Vân. Khoảng 2h sáng ngày 2/10, xe đầu kéo BKS 29C-500.74 kéo theo rơ móc BKS 61R-018.70 bất ngờ bốc cháy ở phần đầu kéo ở Km 16+500, đường tránh phía nam hầm đường bộ Hải Vân. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động 4 xe chữa cháy, cùng 23 cán bộ chiến sĩ và 1 xe tiếp nước đến hiện trường. Đến 5h45 cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Do đám cháy lớn, toàn tuyến đường tránh bị phong tỏa, khiến các xe chở hàng phải xếp hàng dài chờ suốt đêm.

Bản tin 14H: Tìm ra tài xế lái xe bằng chân, gọi điện nói tục ảnh 1 Xe đầu kéo bị cháy rụi.

Cấm khai thác thủy sản trong vịnh Hạ Long. UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, vừa ra thông báo, từ ngày 1/10/2018, các tổ chức, cá nhân không được khai thác thủy sản dưới mọi hình thức tại các điểm tổ chức cho khách tham quan du lịch và các khu vực được cấp có thẩm quyền quy hoạch bảo tồn hệ sinh thái trên vịnh Hạ Long. Theo đó, nếu tổ chức, cá nhân nào không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, kể cả áp dụng biện pháp tịch thu, tiêu huỷ đối với các phương tiện, ngư cụ, công cụ sử dụng để khai thác tại các khu vực nêu trên.


Hai cô gái chạy ngược chiều “bạt mạng” trên đường cao tốc.


Tai nạn liên hoàn trên QL1, tài xế mắc kẹt trong cabin. Khoảng 18h30 ngày 1/10, xe tải BKS 74C - 070.48, do anh Hồ Văn Sơn (26 tuổi, ngụ Quảng Trị) điều khiển, đang dừng trên QL 1, đoạn đèo Mẹ bồng con, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, Đồng Nai, vì tắc đường thì bị xe tải BKS 77H – 9412 tông từ phía sau. Cú va chạm khiến xe tải BKS 74C - 070.48 lao về phía trước tông vào xe tải BKS 43X - 4291; xe tải BKS 43X - 4291 lại tiếp tục tông vào xe tải BKS 60C - 036.79. Vụ tai nạn liên hoàn khiến các xe tải hư hỏng nặng, riêng tài xế xe tải BKS 77H - 9412 bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin.


Bộ Y tế vừa có công văn khẩn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng trước tình hình bệnh gia tăng phức tạp khiến hơn 53.500 ca mắc, 6 ca tử vong. Theo hệ thống báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 9 tháng đầu năm 2018, cả nước ghi nhận 53.529 trường hợp mắc tay chân miệng (TCM) tại 63 tỉnh, thành phổ, trong đó có 25.845 trường hợp nhập viện và đã có 06 trường hợp tử vong tại 5 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Các chuyên gia dự báo, dịch bệnh TCM cả nước có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây do tính chất lây truyền, đặc biệt trong mùa tựu trường, học sinh đang tập trung vào năm học mới và hiện bệnh chưa có vắc xin phòng. (XEM CHI TIẾT)


Động đất Indonesia: Phát hiện thi thể 34 học sinh dưới nhà thờ. Theo phát ngôn viên Hội Chữ Thập Đỏ Indonesia – Aulia Arriani, lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy thi thể của 34 học sinh thiệt mạng khi nhà thờ nơi họ đang theo học hứng chịu một trận lở đất. Trước đó, 86 học sinh được xác định đã mất tích từ một trường dòng thuộc Trung tâm Đào tạo Giáo hội Jonooge (quận Sigi Biromaru, đảo Sulawesi) sau cơn địa chấn kinh hoàng ngày 28/9. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG