Bản tin 14H: Tiết lộ dàn xe dẫn đoàn Tổng thống Trump ở Hà Nội

Dàn xe đặc chủng của công an Hà Nội dẫn đoàn Tổng thống Trump. Ảnh: Minh Đức.
Dàn xe đặc chủng của công an Hà Nội dẫn đoàn Tổng thống Trump. Ảnh: Minh Đức.
TPO - 8 xe mô tô và 7 xe ô tô cùng 44 cán bộ chiến sỹ Đội cảnh sát Tuần tra Dẫn đoàn đã sẵn sàng các phương tiện, công cụ hỗ trợ làm nhiệm vụ dẫn đoàn Tổng thống Donald Trump thăm chính thức Việt Nam.

Sáng 11/11 tại Đội tuần tra dẫn đoàn Công an Hà Nội, 44 cán bộ chiến sỹ CSGT đã sẵn sàng các phương tiện, công cụ hỗ trợ làm nhiệm vụ dẫn đoàn Tổng thống Donald Trump thăm chính thức Việt Nam. Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội đã kiểm tra công tác chuẩn bị dẫn đoàn của lực lượng CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ dẫn 2 đoàn Nguyên thủ là Tổng thống Mỹ Donal Trump và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong 3 ngày 11 đến 13/11. (XEM CHI TIẾT)

Nguồn tin của Tiền phong cho biết, ngày 10/11, đại diện phái đoàn Mỹ đã có buổi làm việc với Công an TP Hà Nội nhằm đảm bảo an ninh cho chuyến thăm chính thức của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam. Ngay trong sáng nay, 11/11, đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT (PC67) Công an TP Hà Nội, đã thị sát kiểm tra công tác chuẩn bị, nhận lực, phương tiện tại Đội CSGT Dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội để chuẩn bị lên đường đón Tổng thống Donald Trump tại sân bay Nội Bài vào chiều cùng ngày. (XEM CHI TIẾT)

Bão số 13 tiếp tục mạnh lên, đổi hướng di chuyển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7h ngày 11/11, vị trí tâm bão số 13 (bão Haikui) ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 190km tính từ vùng tâm bão. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vùng biển các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi. (XEM CHI TIẾT)

Hạ Long xin “đổ nhờ” hơn 2.000 tấn rác vào khai trường mỏ. Ngày 10/11, tại khu vực khai trường số 14, thuộc công ty than Núi Béo, lực lượng thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ công an đã phát hiện hai xe ô tô chuyên chở rác mang BKS 14C 186.66 và 14C 096.95 (thuộc công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh) đang vận chuyển rác thải sinh hoạt đổ ngay xuống khu vực này. Một số công nhân thu gom rác đi theo những chiếc xe chuyên dụng chở rác cho biết, đây là rác thải của nhiều khu vực thuộc TP. Hạ Long được thu gom và vận chuyển về đây mỗi ngày. Lượng rác này trung bình lên tới khoảng vài chục chuyến cả xe to và xe nhỏ/ ngày. Để tìm hiểu rõ vấn đề này, Tiền Phong đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó giám đốc Công ty than Núi Béo và được biết, số lượng rác này là của thành phố Hạ Long xin đổ nhờ vào khai trường từ ngày 1/11. Mỗi ngày có khoảng 40 chuyến xe rác được đổ vào khai trường. (XEM CHI TIẾT)

Phu nhân Chủ tịch nước dạo phố cổ Hội An cùng quan khách. Sáng 11/11, Phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu đoàn đại biểu gồm các phu nhân, phu quân các nhà lãnh đạo các nước APEC 2017 dạo phố cổ Hội An (Quảng Nam). (XEM CHI TIẾT)

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại tiệc chiêu đãi APEC 2017. Phát biểu tại Gala Dinner tối qua, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC đến dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 tại thành phố biển Đà Nẵng tươi đẹp, giàu lòng mến khách. (XEM CHI TIẾT)

Tàu cá bị thủng đáy ở Trường Sa, 5 ngư dân được cứu kịp thời. Ngày 11/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, theo thông báo của Ban Quân sự địa phương, Phòng Tham mưu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, vào lúc 23 giờ ngày 10/11, lực lượng trên đảo Đá Lát thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhận được thông tin, tàu cá KH 96658-TS (do ông Trần Văn Mây, 46 tuổi, trú ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, làm chủ tàu), bị thủng đáy khi cách đảo này khoảng 2 hải lý. Trên tàu cá bị nạn có 5 ngư dân. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng trên đảo Đá Lát đã điều xuồng ra vị trí tàu cá bị nạn, kịp thời đưa 5 ngư dân về đảo an toàn vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 11/11. Năm ngư dân đang chờ các phương tiện đưa về đất liền trong thời gian sớm nhất.

Nhật Bản chuẩn bị tập trận chung với Mỹ gần Bán đảo Triều Tiên. Theo Reuters, ngày 10/11, Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) cho biết sẽ điều tàu chiến lớn nhất của nước này cùng 2 tàu hộ tống tới tham gia một cuộc tập trận chung cùng 3 tàu sân bay Mỹ tại vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên. Trong một thông cáo báo chí, MSDF nêu rõ 3 tàu Ise, Inazuma và Makinami của Nhật Bản sẽ tham gia tập trận cùng 3 tàu USS Ronald Reagan, USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt của Mỹ tại Biển Nhật Bản và Biển Hoa Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương.

Theo Reuters, ngày 10/11, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cảnh báo các quốc gia và tổ chức không được lợi dụng tình hình tại Liban như một công cụ để gây ra một cuộc chiến lớn hơn ở khu vực Trung Đông, đồng thời khẳng định Washington kiên quyết ủng hộ nền độc lập của Liban. Trong khi đó, kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 10/11 đưa tin Tư lệnh mặt trận Tây Nam Á thuộc Bộ chỉ huy trung tâm không quân Mỹ, ông Jeffrey Harrigian đã nói rằng điều quan trọng là phải đưa ra những giải pháp ngoại giao để giải quyết những căng thẳng xung quanh Liban thay vì hướng tới một cuộc chiến.

Thêm nghị sỹ Australia từ nhiệm liên quan vấn đề hai quốc tịch. Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Sydney sáng 11/11, nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ bảo thủ John Alexander cho biết ông không chắc chắn rằng mình chỉ có duy nhất nguồn gốc Australia, do đó ông buộc phải từ chức trong thời gian xác minh nhân thân. Tuy nhiên, chưa rõ bao giờ ông sẽ có câu trả lời. Điều này chắc chắn gây ảnh hưởng cho kế hoạch tái tranh cử của nghị sỹ Alexander trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 16/12 tới.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.