Bản tin 14H: Dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ được trình Quốc hội

Bản tin 14H: Dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ được trình Quốc hội
TPO - Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất giao các cơ quan phối hợp với Chính phủ thẩm tra, đưa ra phương án tối ưu về dự án đường cao tốc Bắc Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 2/6, lần đầu tiên nắng nóng tại Thủ đô Hà Nội lên mức 41,5 độ C. Tại Thủ đô Hà Nội, trong vòng 40 năm qua, mức nhiệt lịch sử đo được mới dừng ở mức 40,3 độ C vào cuối tháng 5/2015. Hôm nay (3/6), Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ tiếp tục là nơi nắng nóng nhất cả nước do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh.  Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm nay được dự báo tiếp tục ở mức 40-41 độ C, có nơi trên 41 độ C. Nhiệt độ ngoài trời có thể còn cao hơn 2-4 độ C. Độ ẩm thấp dưới 50% khiến cảm giác nóng bức càng thêm dữ dội.


Ngày 2/6, Uỷ ban thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 11, cho ý kiến về công tác nhân sự và xem xét báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đây là những nội dung đặt ra trước khi khai mạc kỳ họp thứ 3, nhưng để bảo đảm thời gian cho các cơ quan chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ nên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chưa đưa vào chương trình. Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, việc bổ sung 2 nội dung này vào kỳ họp đang diễn ra là hết sức cần thiết.  Các thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã phân tích ưu - nhược điểm khi triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, đa số đều cho rằng nếu dự án này triển khai sẽ đem lại nhiều lợi ích, phát huy được tiềm năng của các tỉnh, thành mà tuyến đường đi qua; giảm áp lực và khai thác có hiệu quả hơn tuyến quốc lộ 1. Uỷ ban thường vụ Quốc hội thống nhất giao cho Uỷ ban Kinh tế phối hợp với các cơ quan của Chính phủ thẩm tra dự án, đưa ra phương án tối ưu nhất trình Quốc hội tại kỳ họp đang diễn ra.


Lúc 11h ngày 3/6, ông Trần Văn Trung (55 tuổi, quê quán Thanh Hóa, nghề nghiệp bảo vệ) điều khiển xe máy BKS 36B1 lưu thông trên đường ĐT743, theo hướng từ thị xã Tân Uyên về thị xã Thuận An (Bình Dương). Đến đoạn đường giao nhau giữa ĐT743 với đường Từ Văn Phước, phường An Phú (thị xã Thuận An) thì ông Trung bất ngờ bị xe container BKS 51C chạy cùng chiều phía sau tông trúng, bánh xe cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm cạnh xe máy, xe container dừng cách hiện trường khoảng 10 mét. 

Sáng 3/6, ông Nguyễn Thế Thành, Phó công an xã nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn khiến hai người tử vong, 3 người khác bị thương. Các nạn nhân đều là người trong một gia đình. Thông tin ban đầu, khoảng 3h30 cùng ngày, ôtô màu bạc 5 chỗ mang biển số Phú Thọ lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh đến địa phận xã Nghĩa Bình thì bất ngờ đâm vào cột mốc bên phải đường. Cú tông mạnh khiến chiếc xe lộn nhiều vòng trước khi nằm lật ngửa bên đường. Trên xe lúc này chở 5 người trong một gia đình. Vụ tai nạn khiến cháu Đặng Thị Linh (8 tuổi, ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) tử vong tại chỗ. 4 người còn lại gồm bố của Linh - người điều khiển phương tiện chưa rõ danh tính, bà Ngô Thị Anh (43 tuổi, mẹ cháu Linh), em trai Linh và ông Ngô Sỹ Hưng (47 tuổi, anh trai chị Anh) bị thương được đưa vào Bệnh viện đa khoa Tây Bắc cấp cứu. Do chấn thương nặng, hơn 7h cùng ngày, bà Anh đã tử vong. Nạn nhân Hưng cũng tiên lượng nguy kịch khó qua khỏi.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an Đà Nẵng) cho biết sau 24 năm trốn lệnh truy nã, phạm nhân Nguyễn Thanh Thu (65 tuổi, quê thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã bị phát hiện tung tích. Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn tình cảm, ngày 5/5/1980, ông Thu mang súng từ Điện Bàn ra Đà Nẵng tìm người yêu tên Hiền. Khuya cùng ngày, theo dõi người yêu đi học bổ túc về, ông Thu đã nổ hai phát súng đoạt mạng chị này. Một năm sau, kẻ thủ ác về huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) sinh sống thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ. Tòa án sau đó tuyên ông Thu án tù chung thân về tội Giết người. Năm 1988, Thu được tại ngoại để điều trị bệnh loét dạ dày tại Bệnh viện Đà Nẵng rồi bỏ trốn. Năm 2012, ông ta đưa vợ con về Đà Nẵng sinh sống.
Tối 2/6, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TPHCM bất ngờ ập vào kiểm tra Nhà hàng K.H ( đường Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh). Bên trong khuôn viên nhà hàng đoàn liên ngành phát hiện hàng chục tiếp viên nữ trong trang phục áo yếm, bikini, hở hang, mát mẻ đang chờ đến lượt vào phòng tiếp khách. Tại 2 phòng karaoke Vip, đoàn kiểm tra phát hiện nhân viên nữ trong trang phục bikini ngồi uống bia, hát karaoke trên đùi của khách. Đoàn liên ngành tiến hành lập biên bản xử lý. Theo các nhân viên nữ làm việc tại đây cho biết, họ không ký hợp đồng lao động, không có lương chủ yếu sống bằng tiền bo của khách. Qua kiểm tra được biết nhà hàng trên không có giấy phép kinh doanh loại hình karaoke, hoạt động kinh doanh có hình thức khiêu dâm.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm qua, 2/6, Tổng thống Nga Putin kêu gọi thế giới bình tĩnh trước quyết định rút khỏi thỏa thuận biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. “Đừng lo lắng, hãy cứ vui vẻ”, ông Putin nói bằng tiếng Anh. “Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu chưa chính thức triển khai. Nó sẽ bắt đầu triển khai vào năm 2021. Vì vậy, chúng ta vẫn còn thời gian. Nếu tất cả chúng ta đều làm việc trên tinh thần xây dựng thì có thể chúng ta sẽ thỏa thuận được điều gì đó”. (Xem chi tiết)

Tòa án quận trung tâm Seoul đã bác bỏ yêu cầu của công tố viên chính phủ về việc bắt giữ Chung Yoo-ra (21 tuổi), con gái của nghi phạm tham nhũng Choi Soon-sil, với lập luận “khó để tìm ra lý do và sự cần thiết” để bắt giữ Chung vào thời điểm này. Trước đó, ngày 31/5, Chung trở về Hàn Quốc sau 5 tháng bị giam giữ ở Đan Mạch theo yêu cầu dẫn độ từ chính quyền Seoul. Cô bị cáo buộc, trải qua quá trình tuyển chọn thiếu minh bạch và hưởng các đặc quyền không phù hợp tại trường Đại học nữ Ewha (Seoul), đồng thời được Tập đoàn Samsung tài trợ không thường xuyên cho khóa học đua ngựa dựa trên mối quan hệ giữa mẹ cô và cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Do lệnh bắt giữ bị bác, Chung Yoo-ra đã được thả tự do vào sáng này (3/6). (Xem chi tiết)

Triều Tiên ngày 3/6 đã chỉ trích Mỹ tiến hành thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hồi cuối tháng 5 vừa qua. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn của Lực lượng chiến lược thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên nêu rõ việc Mỹ tiến hành vụ thử trên là “một hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng, phô bày tham vọng của Mỹ trong việc kích động một cuộc chiến tranh hạt nhân".
MỚI - NÓNG