Bản tin 20H30: Nga công bố nguyên nhân máy bay Tu-154 rơi khiến 92 người chết

Mảnh vỡ của Tu-154 được vớt từ Biển Đen ngoài khơi Sochi. Ảnh: TASS.
Mảnh vỡ của Tu-154 được vớt từ Biển Đen ngoài khơi Sochi. Ảnh: TASS.
TPO - Theo Sputnik, ngày 1/6, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố kết quả điều tra vụ tai nạn máy bay Tu-154 trên Biển Đen. Nguyên nhân tai nạn có khả năng do thao tác sai lầm của cơ trưởng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trưa 1/6, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến khoảng 35-38 độ C. Dự báo, ngày 2/6 cho đến ngày 5/6, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, nên nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 10-17 giờ. Từ ngày 6/6 nắng nóng sẽ dịu dần. 


Chiều 1/6, Quốc hội thảo luận ở tổ về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Cho ý kiến về việc này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định sự cần thiết phải tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai dự án, kịp thời cho giai đoạn một. Cơ sở pháp lý cũng như chủ trương có rồi, tiền cũng có rồi, dù chưa đủ nhưng cũng có phương án khai thác quỹ đất để tạo nguồn vốn. ĐB Vũ Thị Lưu Mai (TP Hà Nội) băn khoăn vì việc tách này là “đột xuất phát sinh”. Bà cho rằng, thông thường khi xây dựng dự án, cơ quan nào cũng phải hình dung ra được lộ trình, cách thức thực hiện, kéo dài trong thời gian bao lâu. Khi đã thông qua chủ trương nhiều năm, giờ mới tách ra như việc đột xuất thì cần rút kinh nghiệm. Theo bà Mai, dự án chỉ có thể thực hiện khi có phương án tài chính khả thi hợp lý, nhưng hiện mới có 5.000 tỷ, trong khi tờ trình nói cần 23.000 tỷ. (Xem chi tiết)

Ngày 1/6, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cho biết, vừa thực hiện thành công 4 ca phẫu thuật ghép tạng (gồm tim, gan và 2 thận) từ người chết não cho bệnh nhân, trong đó ghép tim là lần đầu tiên được thực hiện tại đây. Theo đó, ngày 19/5, khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận nữ bệnh nhân 18 tuổi, bị tai nạn giao thông ở tỉnh Đồng Nai chuyển đến trong tình trạng dập não, xuất huyết hai bên, xuất huyết dưới nhện. Sau nhiều ngày nhập viện điều trị, do tình trạng quá nặng, bệnh nhân hôn mê với tiên lượng tử vong. Các bác sĩ khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh đã báo với đơn vị điều phối biết để thu xếp tiếp cận với gia đình hỏi xin tạng hiến và được gia đình đồng ý. (Xem chi tiết)


Lúc 12h ngày 1/6, anhTrương Văn Minh (24 tuổi, ngụ Tiền Giang) điều khiển xe máy BKS 60H6-4778 lưu thông trên đường Điện Biên Phủ theo hướng từ phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một về thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Khi đến đoạn đường giao với đường N5, khu công nghiệp Sóng Thần 3 thì bất ngờ bị xe container chở thép cuộn BKS 61C-179.16 rẽ phải vào đường N5 tông trúng. Chưa dừng lại, xe container kéo lê cả người và xe khoảng 5 mét trên đường khiến anh Minh tử vong tại chỗ.


Ngày 1/6, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết vừa đánh sập một đường dây chuyên sản xuất thuốc lắc với quy mô lớn do Trần Ngọc Hiếu (thường gọi Hoàng béo, 36 tuổi, quê Hà Nội) cầm đầu. Theo công an, đường dây này do Hiếu cầm đầu tổ chức sản xuất thuốc lắc chuyên bán cho các đại lý ở khắp cả nước. Tính từ đầu năm 2016 đến nay, Hiếu và đồng bọn đã sản xuất được 4 mẻ thuốc lắc với tổng số lượng gần 300kg ma túy (tương ứng với hơn 1 triệu viên thuốc lắc thành phẩm, có giá trị hơn 200 tỷ đồng). Ngoài ra, công an còn thu giữ hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, 7 chiếc xe ô tô, hàng chục thiết bị máy móc, hóa chất dùng để sản xuất thuốc lắc. (Xem chi tiết)


Nhân dịp Ngài Lee Nak Yeon được bổ nhiệm làm Thủ tướng Đại Hàn Dân Quốc, ngày 1/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng. Trước đó, ngày 31/3, tân Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hàn Quốc với cam kết nỗ lực xây dựng một nội các “có năng lực, cởi mở và hướng tới đoàn kết dân tộc." (Xem chi tiết)

Ngày 1/6, các lực lượng phòng vệ trên biển và trên không của Nhật Bản đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 3 ngày với 2 tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Carl Vinson của Mỹ trên Biển Nhật Bản. Cuộc tập trận này là động thái tăng cường sức ép đối với Triều Tiên nhằm ngừng chương trình phát triển tên lửa đạn đạo gia tăng của Bình Nhưỡng.

Theo Sputnik, ngày 1/6, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố kết quả điều tra vụ tai nạn máy bay Tu-154 trên Biển Đen. Nguyên nhân tai nạn có khả năng do thao tác sai lầm của cơ trưởng. Các chuyên gia đã phân tích tỉ mỉ tất cả các tình huống diễn biến trước tai nạn, rà soát thông số kỹ thuật bay của máy bay Tu-154 từ thời điểm cất cánh khỏi sân bay Sochi. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Kết quả điều tra xác định nguyên nhân vụ việc có khả năng là do sự sai lệch trong định hướng không gian (nhận thức tình huống) của cơ trưởng đã dẫn đến những hành động sai lầm trong điều khiển máy bay." Máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga thực hiện chuyến bay tới Syria đã bị rơi ở Biển Đen hôm 25/12/2016, khiến toàn bộ 92 người trên máy bay thiệt mạng.


Ngày 1/6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố cuộc nổi loạn tại thành phố Marawi, trên đảo Mindanao, miền Nam nước này, là do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) gây ra. Ông đồng thời nhắc lại cảnh báo về một cuộc đổ bộ sắp tới của IS vào Philippines. Tổng thống Duterte cho rằng các tay súng Hồi giáo sau khi tháo chạy khỏi Iraq và Syria đã tìm kiếm một "căn cứ địa" mới và đã lên kế hoạch vây hãm thành phố Marawi đã có từ lâu. Trước đó, giới chức Manila tin rằng nhóm phiến quân Maute đứng đằng sau tình hình rối ren tại Marawi. 

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/6 đưa tin, Thiếu tướng Aydogan Aydin đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng quân sự làm 13 quân nhân thiệt mạng tại tỉnh Sirnak nằm ở phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó ngày 31/5, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ thông báo một máy bay trực thăng AS 532 Cougar chở 13 quân nhân xuất phát từ một sở chỉ huy quân đội tại quận Senoba, tỉnh Sirnak gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, đã va vào đường dây điện cao thế và rơi vào khoảng 18h55 ngày 31/5. 
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.