Bản tin 14H: Đã hủy nổ an toàn quả bom ở chân cầu Long Biên

Quả bom dưới chân cầu Long Biên được lai dắt vào bờ chiều qua, 28/11.
Quả bom dưới chân cầu Long Biên được lai dắt vào bờ chiều qua, 28/11.
TPO - Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, quả bom ở chân cầu Long Biên vẫn nguyên vẹn khi được trục vớt lên chiều qua (28/11). Quả bom đã được cho hủy nổ an toàn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vào sáng sớm nay.

Ngày 29/11, ông Trịnh Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, hiện UBND quận đã quyết định tạm đình chỉ việc dùng đá tự nhiên để lát vỉa hè. Theo ông Tuấn, trên địa bàn quận Đống Đa có 72 tuyến phố, trong đó có 1 tuyến đang triển khai lát đá tự nhiên với chiều dài khoảng 200m. Sau khi báo chí phản ánh tình trạng đá tự nhiên mới lát trên nhiều vỉa hè tuyến phố Hà Nội, nhưng nhanh chóng xuống cấp, UBND quận Đống Đa quyết định tạm đình chỉ việc dùng đá tự nhiên để lát vỉa hè để đánh giá lại hiệu quả, chất lượng từ loại vật liệu này. (Xem chi tiết)


Bắt đầu từ 9h sáng ngày 30/11/2017, trạm BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại sau 3 tháng tạm dừng hoạt động. Để thu phí lại, cuối tháng 9/2017, Bộ GTVT cùng với liên danh nhà đầu tư đã ký phụ lục hợp đồng. Theo đó, dự án giảm khoảng 30% với tất cả phương tiện. Cụ thể, mức thu giá qua trạm BOT Cai Lậy thấp nhất là 25.000 đồng/lượt (mức cũ là 35.000 đồng/lượt) cho xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn; cao nhất là 140.000 đồng/lượt (mức cũ là 180.000 đồng) cho xe tải từ 18 tấn trở lên, xe container trên 40 fit; vé tháng và vé quý thực hiện theo quy định trên cơ sở vé lượt. (Xem chi tiết)

Sáng nay (29/11), lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên cho biết, quả bom mà lực lượng chức năng trục vớt tại khu vực chân cầu Long Biên chiều qua (28/11) đã được xử lý cho nổ an toàn tại địa bàn tỉnh Bắc Giang vào khoảng 6h sáng nay. "Khi đưa quả bom lên bờ, lực lượng chức năng kiểm tra thì quả bom vẫn nguyên vẹn, vẫn còn kíp nổ. Khi đưa lên một bãi an toàn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, lực lượng chức năng đã cho thuốc nổ vào quả bom và xử lý cho nổ một cách an toàn. Quả bom này nặng khoảng 1,6 tấn" - lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên nói.


Đang điều khiển chiếc xe máy tay ga, chở theo bà ngoại, chị N.T.N (SN 1988, ngụ  tại TP Biên Hòa, Đồng Nai) bất ngờ phanh gấp làm xe trượt ngã ra đường. Chiếc xe tải chay cùng chiều không xử lý kịp đã cán chị N. tử vong còn bà ngoại chị N. bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu. Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 9h ngày 29/11, trên đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Thanh Hóa vừa chính thức công bố thông tin vụ sát hại cháu bé 20 ngày tuổi, vứt xác tại bãi rác trong nghi án bắt cóc xảy ra đêm 25/11 tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được Công an Thanh Hóa khẳng định, không có vụ bắt cóc bé gái như các báo đã nêu. Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu, phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay, bước đầu cơ quan điều tra xác định nghi can sát hại bé gái là bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu). Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, động cơ của đối tượng gây án để xử lý nghiêm theo pháp luật. (Xem chi tiết)


Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an Hà Nội vừa phối hợp triệt xóa một đường dây mại dâm nam chuyên "phục vụ" các quý bà với giá từ 500.000 đến 6.000.000 đồng. Các thanh niên bán dâm được tuyển chọn có body đẹp, cao to, ngoại hình ưa nhìn... Vụ việc đang được công an hoàn thiện hồ sơ xử lý. (Xem chi tiết)


Hãng Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin cho biết, Kiev đang hợp tác chặt chẽ với Washington trong việc xác định và thông qua dự luật chống lại ảnh hưởng của Moscow bằng các biện pháp trừng phạt. “Luật này rất quan trọng vì không chỉ mở rộng danh sách chính thức mà còn luật hoá biện pháp trừng phạt”, Ngoại trưởng Ukraine Klimkin tuyên bố. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Ukraine hy vọng văn kiện sẽ được thông qua vào tháng 1/2018 và sẽ trở thành cơ chế áp lực quan trọng đối với Nga. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn giới truyền thông Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng vừa tuyên bố thử thành công ICBM mới, có tên Hwasong-15. Hwasong-15 được cho là có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Mỹ bằng đầu đạn hạt nhân. “Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố rằng nước này đã nhận ra sứ mệnh lịch sử to lớn của việc hoàn thiện sức mạnh hạt nhân”, giới truyền thông Triều Tiên cho biết. (Xem chi tiết)


Giới chức Argentina đã bước đầu xác định được nguyên nhân gây nổ trên tàu ngầm ARA San Juan, mất tích từ cách đây 13 ngày trên biển Nam Đại Tây Dương. Ngày 28/11, người phát ngôn Hải quân Argentina Enrique Balbi cho biết nguyên nhân nổ là do khí hydro. Theo ông, sự cố chập điện ắcquy tại đầu tàu ngầm đã gây cháy, tạo nên khí hydro và đây chính là nguyên nhân của vụ nổ.

MỚI - NÓNG