Bản tin 14H: Bắt giữ nghi phạm cưỡng hiếp nữ du khách nước ngoài ở Sài Gòn

Bản tin 14H: Bắt giữ nghi phạm cưỡng hiếp nữ du khách nước ngoài ở Sài Gòn
TPO - Mới quen ở phố Tây Bùi Viện (quận 1, TPHCM), gã đàn ông gốc Phi dụ cô gái quốc tịch Đức về chung cư ở huyện Nhà Bè rồi cưỡng hiếp.

Sáng 12/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 TP. Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Quốc Thước (Ba Đình) cho rằng, thời gian qua Đảng đã vào cuộc quyết liệt chống tham nhũng, tiêu cực, lấy lại niềm tin cho nhân dân. "Vừa qua, Đảng không chỉ xử lý các cán bộ về hưu như vụ ông Trần Văn Truyền mà còn xử lý những người đương chức như bà Hồ Thị Kim Thoa, ông Nguyễn Xuân Anh. Điều đó thể hiện sự cương quyết xử lý cán bộ vi phạm của Đảng", ông Thước nói. Tuy nhiên, theo ông Thước, thực tế công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua cho thấy thực tế là T.Ư quyết liệt nhưng dưới địa phương còn rất hạn chế. Ví dụ như vụ "biệt phủ" của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái “rõ như ban ngày”, gây bức xúc dư luận, cơ quan chức năng vào cuộc thế mà đến ra vẫn chưa ra được kết luận. (Xem chi tiết)


Một vụ sạt lở kinh hoàng đã xảy ra tại địa phận xã Phú Cường (Tân Lạc, Hòa Bình) vào rạng sáng 12/10, khiến nhiều ngôi nhà cùng 19 người bị vùi lấp. Hiện lực lượng chức năng địa phương đang tích cực tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân. Thông tin với Tiền Phong sáng 12/10, Chủ tịch UBND xã Phú Cường - ông Bùi Văn Khải cho biết, khoảng 1h30 cùng ngày tại xóm Khanh xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng đất đá cực lớn tràn vào 6 nhà dân. Thông tin sơ bộ địa phương ước tính có 19 người bị vùi lấp. "Tới thời điểm hiện tại, đã có 9 người tử vong trong vụ việc. Hiện lực lượng chức năng địa phương đang dốc toàn lực cứu nạn tuy nhiên do lượng đất đá quá lớn và điều kiện thời tiết có mưa nên gặp nhiều khó khăn", ông Khải cho biết. Tới thời điểm hiện tại, đã có 9 người tử vong trong vụ việc. (Xem chi tiết)


Mưa lớn trên địa bàn Tuyên Quang những ngày qua khiến lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Tuyên Quang tăng nhanh.  Đến 8 giờ ngày 12/10, mực nước tại thượng lưu hồ thủy điện Tuyên Quang là 120m; mực nước hạ lưu là 49,93m; lưu lượng nước vào hồ là 998m3/giây; lưu lượng nước ra khỏi hồ là 571m3/giây. Đến 14h ngày 12/10, Công ty Thủy điện Tuyên Quang sẽ thực hiện mở một cửa xả đáy để xả điều chỉnh nhằm giữ mực nước hồ thủy điện Tuyên Quang không vượt quá cao trình 120,5m theo quy định, đảm bảo an toàn hồ chứa. 


Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện Gia Viễn và vùng phụ cận tỉnh Ninh Bình từ đêm 9/10 đến ngày 11/10 đã có mưa to đến rất to, kèm theo giông gió. Hậu quả các trận mưa lớn khiến 1.700 ha lúa của huyện Gia Viễn bị ngập úng, 200 ha bị mất trắng; 153,7 ha rau màu bị dập nát… Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hủy các cuộc làm việc tại Hải Phòng để về Ninh Bình thị sát đập tràn Lạc Khoái, xã Gia Lạc (huyện Gia Viễn, Ninh Bình) chỉ đạo ứng phó với ngập lụt, bảo vệ an toàn đê điều. (Xem chi tiết)


Ngày 12/10, Công ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận (Chủ đầu tư tuyến tránh Biên Hòa) cho biết, ngày 16/10 sẽ thu phí trở lại trạm thu phí trên Quốc lộ 1 qua huyện Trảng Bom, Đồng Nai sau 10 ngày tạm ngừng thu phí. Mức phí được giảm 20% so với trước đây. Theo đó, ôtô dưới 12 ghế, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt qua trạm mỗi lượt 25.000 đồng; ôtô 12-30 chỗ, xe tải 2-4 tấn giá vé 40.000 đồng; xe 31 chỗ trở lên, xe tải 4-10 tấn qua trạm 60.000 đồng; ôtô 10-18 tấn và xe container 20 feet có phí 95.000 đồng; giá vé ôtô tải 18 tấn trở lên và xe container 40 feet là 140.000 đồng. Giá vé tháng và quý cũng được giảm 20%.


Trưa 12/10, một lãnh đạo công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháu Bùi Văn T. (SN 2008, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Đại Bản, huyện An Dương) tử vong tại trường. Trước đó vào khoảng hơn 9h sáng cùng ngày, trong giờ ra chơi, cháu T. đi vào một phòng chức năng của trường, không may ngã đập đầu đầu xuống đất và tử vong ngay sau đó. Về thông tin cho rằng cháu T. tử vong do bị điện giật trong phòng chức năng, một lãnh đạo huyện An Dương cho biết, phòng chức năng này có hệ thống điện nhưng chưa thể khẳng định điện là nguyên nhân gây tử vong. Kết luận cuối cùng phải chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng. (Xem chi tiết)

Rạng sáng 12/10, xe container mang biển số 51C - 261.15 chở theo thùng hàng loại 40 feet lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng cầu Sài Gòn đi ngã 4 Thủ Đức. Khi cách ngã 3 Cầu Trắng (phường An Phú, quận 2, TPHCM) khoảng 500m thì bất ngờ mất lái lao qua phải, cày nát hàng chục mét dải phân cách bằng bê tông. Tại hiện trường, đầu xe container bị biến dạng, bánh xe văng ra ngoài và dầu nhớt trên xe chảy lênh láng xuống đường. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người. (Xem chi tiết)


Ngày 12/10, Công an huyện Nhà Bè bàn giao Akachukwu Donald (33 tuổi, quốc tịch Nigeria) cho Công an TP HCM xử lý theo thẩm quyền. Người đàn ông da màu bị cáo buộc dùng vũ lực hãm hiếp nữ du khách người Đức 23 tuổi. Theo điều tra, Akachukwu Donald và cô gái gặp nhau ở phố Tây Bùi Viện (quận 1). Sau cuộc trò chuyện vui vẻ, hắn rủ cô về chung cư ở huyện Nhà Bè chơi. Tại đây, Akachukwu Donald khống chế cô gái, thực hiện hành vi đồi bại. Khi thoát được ra ngoài, nạn nhân cầu cứu người dân trình báo cảnh sát.


Nhóm đối lập Hội đồng kháng chiến quốc gia Iran (NCRI) ngày 11/10 đã ra báo cáo điều tra mới dài 52 trang với tiêu đề “Nòng cốt hạt nhân của Iran: Những cơ sở quân sự không được thanh sát”, trong đó nêu tên 4 cơ sở quân sự mới và 2 trụ sở được cho là nơi chính quyền Iran dùng để phát triển chương trình hạt nhân. Theo NCRI, những cơ sở này không nằm trong danh sách được thông qua trong Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) – thỏa thuận được ký kết giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran năm 2015. (Xem chi tiết)


Đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại một tiệm cafe đông khách tại tỉnh Anbar của Iraq. Nguồn tin cảnh sát cho biết vụ tấn công xảy ra vào đêm 11/10 khi một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ trong người khi y trà trộn vào khách hàng của tiệm cà phê ở thành phố Heet, cách thủ đô Baghdad 160 km về phía Tây. Hiện các nạn nhân đã được chuyển đến các cơ sở y tế trong thành phố. Dự báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng do nhiều người bị thương nặng. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.