Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh điều động, bổ nhiệm cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Thành Tiễn và ông Trương Văn Hoàn lần lượt được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh và Bí thư Huyện ủy Châu Thành với thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Chiều 4/3, tại Huyện ủy Châu Thành (tỉnh Tây Ninh), ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh quyết định điều động ông Nguyễn Thành Tiễn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, Bí thư Huyện uỷ Châu Thành đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh và bổ nhiệm ông Tiễn giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh điều động, bổ nhiệm cán bộ ảnh 1

Ông Nguyễn Thành Tiễn (thứ 2 từ trái sang). Ảnh: BTN

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh quyết định điều động, chỉ định bổ sung vào Ban Chấp hành, tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Châu Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Trương Văn Hoàn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh).

Thời gian giữ chức vụ của tân Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tiễn và tân Bí thư Huyện ủy Châu Thành Trương Văn Hoàn là 5 năm, kể từ ngày 5/3.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh điều động, bổ nhiệm cán bộ ảnh 2

Tân Bí thư Huyện ủy Châu Thành Trương Văn Hoàn. Ảnh: BTN

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm cho biết, việc trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ lần này là để kiện toàn tổ chức bộ máy của Tỉnh ủy và các cơ quan, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, tạo điều kiện cho cán bộ tiếp tục được bồi dưỡng, đào tạo, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.