Bắn súng Việt Nam và khởi đầu 'vàng'

Bắn súng Việt Nam và khởi đầu 'vàng'
TPO - Giành HCV ở nội dung 50m súng trường nằm, xạ thủ Nguyễn Thành Đạt đã giúp bắn súng Việt Nam hoàn thành 50% chỉ tiêu huy chương ngay ngày đầu ra quân.

SEA Games 27:

Bắn súng Việt Nam và khởi đầu 'vàng'

> Đội bắn súng mang nửa tấn hành lý
> SEA Games 27: Bắn súng quyết vượt khó

Xạ thủ Thành Đạt mang về tấm HCV SEA Games 27 đầu tiên cho đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: Tường Vũ
Xạ thủ Thành Đạt mang về tấm HCV SEA Games 27 đầu tiên cho đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: Tường Vũ.

Ở phần thi của mình, Nguyễn Thành Đạt đạt 201,3 điểm giành HCV. HCB thuộc về Tortungpanich Napis (Thái Lan) với 200 điểm. Tay súng Lim Wen Yi Abel (Singapore) đạt 180,3 điểm giành HCĐ.

Xạ thủ Nguyễn Thành Đạt trong niềm vui giành HCV
Xạ thủ Nguyễn Thành Đạt (giữa) trong niềm vui giành HCV. Ảnh; Tường Vũ

Duy Hoàng là xạ thủ còn lại của Việt Nam vào chung kết nhưng kết quả không như ý. Anh chỉ đạt 139,4 điểm và đứng thứ sáu trong tám tay súng lọt vào chung kết.

Trước đó, Thành Đạt và Duy Hoàng cùng Lê Huyên đã mang về tấm HCB ở nội dung súng trường 50m nằm đồng đội nam.

Xạ thủ Duy Hoàng. Ảnh: Vnexpress
Xạ thủ Duy Hoàng. Ảnh: Vnexpress .

Tại nội dung này, thê đội kể trên đã được tổng cộng 1837,6 điểm, giành HCB. Đoạt HCV là Thái Lan với 1841,0 điểm. Đứng thứ ba là Myanmar với 1835,1 điểm.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đang chờ bắn. Ảnh: Tường Vũ
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đang chờ bắn. Ảnh: Tường Vũ.

Về cá nhân, 2 xạ thủ là Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Duy Hoàng góp mặt trong nhóm 8 VĐV lọt vào chung kết. Còn xạ thủ Phùng Lê Huyền chỉ cán đích ở vị trí thứ 9.

Tại SEA Games năm nay, đội tuyển bắn súng Việt Nam đặt chỉ tiêu giành từ 1 đến 2 HCV.

Tường Vũ

Theo Viết
MỚI - NÓNG