Ban Nội chính T.Ư làm việc tại Ngân hàng Nhà nước

Ban Nội chính T.Ư làm việc tại Ngân hàng Nhà nước
TP - Sáng 17/9, tại Hà Nội, Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh và lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng và nợ xấu trong lĩnh vực ngân hàng.

> Ông Nguyễn Bá Thanh làm việc với Viện KSNDTC
> Đoàn ông Nguyễn Bá Thanh làm việc với Viện KSND

Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Ban Nội chính Trung ương – Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nắm tình hình, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; trao đổi về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng và vấn đề nợ xấu trong hệ thống ngân hàng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Bá Thanh nêu rõ: Những năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

Tuy nhiên, công tác này cũng còn một số hạn chế, yếu kém. Qua buổi làm việc này, Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

Ông Nguyễn Bá Thanh đề nghị, trong thời gian tới, Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để góp phần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Đoàn công tác nghe Báo cáo của Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng và tình hình nợ xấu trong hệ thống ngân hàng.

Báo cáo đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém, nêu những khó khăn, vướng mắc, đề xuất những biện pháp chỉ đạo khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng trong thời gian tới, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...