Bán nhỏ giọt, máy gặt xếp xó

Bán nhỏ giọt, máy gặt xếp xó
TP - Gần một tuần qua, nhiều chủ máy gặt đập liên hợp ở huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) không thể mua được đủ lượng dầu diesel để hoạt động, do mỗi cây xăng chỉ bán tối đa 2 con dầu.

Bà Trần Thị Kiến, ngụ ấp Đuôi Tôm, xã Tân Hộ Cơ (Tân Hồng, Đồng Tháp) cho biết, “Tôi bỏ tiền đầu tư hai máy gặt gần cả tỷ bạc nhưng lại thiếu dầu không hoạt động được, mối mang không khéo mất hết, không biết làm ăn tiếp như thế nào đây”.

Làm việc với PV Tiền Phong, ông Lê Văn Bảy, quản lý trạm xăng dầu Tân Thành B, thuộc hệ thống của Cty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (doanh nghiệp có cây xăng bán hạn chế như lời bà Kiến kể) nói, mấy ngày gần đây trạm xăng dầu Tân Thành B bán dầu diesel "nhỏ giọt" là để chống buôn lậu (?).

Ông Phan Kim Sa, PGĐ Sở Công thương Đồng Tháp nhận định: Do Chính phủ điều chỉnh giá USD và có thông tin sẽ tăng giá xăng dầu vào tháng 3 tới nên có hiện tượng một số cây xăng bán xăng dầu hạn chế. Ngoài ra, do chênh lệch giá xăng dầu hiện nay giữa Việt Nam và Campuchia khá cao nên xảy ra tình trạng buôn lậu qua biên giới. “Nếu nhận được thông tin người dân báo việc găm hàng chờ giá, chúng tôi sẽ rút giấy phép ngay”, ông Kim Sa khẳng định.

* Cà Mau - Ngày 16-2, nhiều cây xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau, các cửa biển Sông Đốc (Trần Văn Thời), Khánh Hội (U Minh), Cái Đôi Vàm (Phú Tân)… đóng cửa hoặc bán cầm chừng. Ông Đàm Văn Nguyên, ở Sông Đốc (Trần Văn Thời) cho biết: “Ngư dân không thể mua đủ nhiên liệu để kịp ra khơi.”

Ông Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở NN- PTNT tỉnh Cà Mau cho biết: Tình hình khá căng thẳng cho đội tàu cá tỉnh Cà Mau khi các cây xăng dầu trong tỉnh đồng loạt ngưng bán hoặc bán nhỏ giọt đối phó.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG