Bản kiểm điểm của bé “lười học, tắm bẩn” hút dân mạng

Bản kiểm điểm của cô bé kí tên Thùy Linh với những lời lẽ chân thật gây được sự chú ý của cư dân mạng.

Bản kiểm điểm của một cô bé kí tên Thùy Linh gửi mẹ đang được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi. Trong bản kiểm điểm này, cô bé thành thật viết ra những tội lỗi của mình và hứa rằng nếu tái phạm sẽ "ra đường ăn xin". 

  

Bản kiểm điểm của bé “lười học, tắm bẩn” hút dân mạng ảnh 1

Trên trang giấy học trò, cô bé "thú tội": "Có lẽ đây là lần cuối con viết bảng (cô bé viết sai chính tả -PV) thú tội hoặc bản tường trình. Lí do con viết bản kiểm điểm này là vì con đã đổ cơm vào thùng rác. Không những thế mà còn đổ cơm ra ngoài cửa sổ, ăn chậm học dốt, tắm bẩn và ngu ngơ, lề mề". Sau đó khi trình bày tội trạng, cô bé xin lỗi mẹ và hứa không tái phạm. 

Nội dung bản kiểm điểm khá đơn giản nhưng nói lên nhiều điều về suy nghĩ của trẻ thơ và cách giáo dục của người lớn dành cho trẻ. Do vậy, sự việc này đã thu hút nhiều bình luận của dân mạng. Nhiều người cho rằng cô bé Thùy Linh rất thành thật và dễ thương, song cũng có những ý kiến khác. 

"Hồi bé mẹ mình cũng bắt viết kiểm điểm như vậy. Đây là một cách giáo dục con hay, khiến cho bé có ý thức trách nhiệm với việc làm của mình", bạn Thùy Dương Đỗ chia sẻ. 

"Cô bé không tự nhận biết mình "học dốt" và "ngu ngơ". Chắc hẳn người mẹ đã nói vậy với con mình. Mẹ thì không nên nói với con như vậy", bạn Toàn Chính bình luận. 

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG