Bàn giao hồ sơ vụ buôn lậu tôm giống có sự liên quan cựu trạm trưởng biên phòng cho quân đội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an tỉnh Kon Tum đã bàn giao vụ việc liên quan tới đại uý Nguyễn Hồng Sơn - nguyên Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh này tiếp tục xử lý.
Bàn giao hồ sơ vụ buôn lậu tôm giống có sự liên quan cựu trạm trưởng biên phòng cho quân đội ảnh 1

Tang vật tôm giống liên quan vụ việc

Ngày 25/10, một lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum xác nhận với Tiền Phong, Công an tỉnh này đã bàn giao vụ việc liên quan tới đại uý Nguyễn Hồng Sơn - nguyên Trạm trưởng Trạm BP Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Trạm BP Bờ Y, thuộc Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y) cho đơn vị này tiếp tục xử lý.

Trước đó, ngày 16/10, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum quyết định cho thôi chức vụ Trạm trưởng BP Bờ Y, điều về Phòng Tham mưu nhận công tác đối với đại uý Sơn. Bộ Chỉ huy giao Phó trạm trưởng Doãn Thế Cường phụ trách trạm này trong khi chờ có quyết định nhân sự mới. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy cũng có quyết định điều chuyển công tác đối với Nguyễn Đăng Thắng - nhân viên Trạm Bờ Y về làm nhân viên vũ trang Đồn Biên phòng Đắk Blô, huyện Đắk Glei.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, việc đại uý Sơn và quân nhân Thắng bị cho thôi chức, điều chuyển công tác có liên quan đến một vụ việc đang điều tra của Phòng Cảnh sát điều tra về Tham nhũng – Buôn lậu – Kinh tế – Môi trường (PC03), Công an tỉnh Kon Tum xảy ra tại trạm này đầu tháng 10/2023.

Cụ thể, đại uý Sơn và quân nhân Thắng liên quan tới một vụ việc vận chuyển tôm giống từ nước ngoài về Việt Nam bằng ô tô bán tải màu trắng, bị PC03 Công an tỉnh Kon Tum kiểm tra, bắt quả tang ngay tại cửa khẩu Bờ Y, sau đó đưa về trụ sở Công an xã Bờ Y, mời các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra.

Ngày 23/10, trả lời Tiền Phong, lãnh đạo Phòng PV11 Công an tỉnh Kon Tum cho biết: “Vụ việc như báo hỏi là có. Công an tỉnh đã bàn giao hết cho Biên phòng xử lý vì xảy ra ở địa bàn biên giới”.

Còn một lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Kon Tum thông tin thêm: “Vì đó là quân nhân của chúng tôi nên họ bàn giao lại theo hiện trạng. Chúng tôi xử lý theo góc độ kỷ luật. Đang tiếp tục xác minh thêm. Chúng tôi đã báo cáo lên Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng, tiếp tục xử lý về mặt Đảng và Quân đội”. Ngoài ra, lãnh đạo này cũng thông tin số tôm liên quan vụ việc đã chết hết, còn xe ô tô không thấy công an bàn giao.

MỚI - NÓNG