Bán đảo Crimea hứng đợt tập kích lớn, 24 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ sở hạ tầng cảng của thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea đã bị nhắm mục tiêu trong một cuộc tấn công của Ukraine, Thống đốc thành phố - ông Mikhail Razvozhaev cho biết.
Bán đảo Crimea hứng đợt tập kích lớn, 24 người bị thương ảnh 1

Ông Mikhail Razvozhaev chia sẻ hình ảnh hiện trường một vụ cháy. Ảnh: Telegram

“Khoảng 20 phút trước, đối phương đã tấn công Sevastopol”, ông Razvozhaev viết trong một bài đăng trên Telegram vào khoảng 3h40 sáng 13/9.

Hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đối phó với các vật thể bay nghi là tên lửa. Vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở trong khu công nghiệp của thành phố.

Theo phóng viên Tass, những vệt sáng đã lóe lên trên bầu trời Sevastopol lúc khoảng 3h. Một số mục tiêu trên không đã bị bắn hạ. Khoảng 10 tiếng nổ đã vang lên. Hình ảnh và video được chia sẻ trên Telegram cho thấy một vụ nổ và hỏa hoạn ở khu vực gần một xưởng đóng tàu.

Thành phố Sevastopol là nơi đặt căn cứ của Hạm đội Biển Đen.

Ít nhất 24 người đã bị thương trong cuộc tập kích, theo thống kê sơ bộ. Chưa có thông tin về mức độ thiệt hại trên mặt đất.

Giao thông trên cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga đã tạm dừng trong thời gian ngắn để đề phòng. Thống đốc Razvozhaev nói rằng cơ quan an ninh đang “tiếp tục theo dõi tình hình”, kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và chỉ tin tưởng vào các nguồn thông tin chính thức.

Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa bình luận về vụ việc, chưa cung cấp thông tin về loại tên lửa hoặc máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công mới nhất vào Crimea. Chính quyền Ukraine cũng chưa bình luận về cáo buộc của quan chức Crimea.

Trong những tháng gần đây, Ukraine liên tục bị cáo buộc tấn công bán đảo Crimea bằng vũ khí không người lái. Nga tuyên bố tất cả các cuộc tấn công đều bị ngăn chặn.

Theo RT, Tass
MỚI - NÓNG