Bán con sơ sinh sang Trung Quốc, lĩnh 12 năm tù

Đối tượng Linh(bìa trái) khai nhận, do ham tiền suýt bán con sang Trung Quốc .Ảnh: TL
Đối tượng Linh(bìa trái) khai nhận, do ham tiền suýt bán con sang Trung Quốc .Ảnh: TL
TPO - Ngày 23/4, TAND tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “mua bán người dưới 16 tuổi” đối với hai bị cáo: Tăng Thị Ngọc Linh (SN 1991), trú tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng và Nguyễn Thị Xàng (SN 1968), trú huyện Đồng Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2019, Linh và Xàng đã bàn nhau mang bé trai 28 ngày tuổi tên là Nguyễn Cu Bo (con trai của Linh) rồi bắt xe ô tô mang trẻ sơ sinh từ nhà đến thôn Cò Luồng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Bán con sơ sinh sang Trung Quốc, lĩnh 12 năm tù ảnh 1 "Mẹ mìn" Xàng là người dẫn mối, đưa hai mẹ con sang bên kia biên giới .Ảnh: TL

Khi các đối tượng này chuẩn bị vượt biên qua đường mòn thuộc mốc 1125 thì bị lực lượng Biên phòng Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Bị cáo Linh tỏ ra ân hận việc bán con mình sang Trung Quốc vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tăng Thị Ngọc Linh 12 năm tù, Nguyễn Thị Xàng 13 năm tù.

MỚI - NÓNG