Bắn chết người vì mâu thuẫn đánh bài: 2 nghi can ra đầu thú

Đối tượng Tôn Thất Thái. Ảnh Facebook
Đối tượng Tôn Thất Thái. Ảnh Facebook
TPO - Ngày 20/2, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, 2 đối tượng bắn chết anh Ngô Anh Phương (SN 1985, thôn Hồ Nước, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) đã ra đầu thú.

Đó là Tôn Thất Thái (SN 1994, tổ dân phố 3, thị trấn Chư Sê) và Lê Duy Nhất (SN 1994, tổ dân phố 7, thị trấn Chư Sê).

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin: Khoảng 17h30 ngày 10/2, các đối tượng cùng trú thị trấn Chư Sê gồm Ngô Anh Phương (34 tuổi), Trần Tây Nguyên (23 tuổi), Nguyễn Đăng Duy (20 tuổi), Nguyễn Văn Hòa (31 tuổi) đến tổ dân phố 10 (thị trấn Chư Sê) chơi bài.

Trong lúc chơi bài, Tôn Thất Thái (25 tuổi, thị trấn Chư Sê) thua của Nguyễn Văn Hòa 100 nghìn đồng nhưng không có tiền trả. Tức giận, Hòa đánh vào mặt Thái, Thái bỏ chạy.

Sau đó Phương, Hòa, Duy, Nguyên về nhà mẹ đẻ của anh Phương tại thôn Mỹ Thạch (thị trấn Chư Sê). Đến 18h cùng ngày, Thái rủ 4 đối tượng cùng trú tại thị trấn Chư Sê gồm Nguyễn Văn Sơn (21 tuổi), Lê Duy Nhất (25 tuổi), Phạm Văn Phú (23 tuổi), Tôn Thất Quang (21 tuổi) đi tìm đánh nhóm Hòa.

Khoảng 18h30, giữa 2 nhóm lại xô xát. Hậu quả, anh Phương bị trúng đạn vào trán và đã tử vong.

MỚI - NÓNG