Bạn bè quốc tế nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, có nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc mang dấu ấn lịch sử, để lại những ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo các nước và với bạn bè quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, điều đặc biệt là bất kỳ nhà lãnh đạo, bạn bè quốc tế nào cũng kính trọng và nể phục cốt cách, tinh thần, trí tuệ đồng chí Tổng Bí thư và luôn coi đó là đại diện của cốt cách, tinh thần, trí tuệ của người Việt Nam.

Với các nước láng giềng Lào, Campuchia anh em, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn được coi là người kế tục xứng đáng sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nhà lãnh đạo cách mạng xuất sắc, ưu tú trong thời đại mới.

Trong các bức điện chia buồn, các nhà lãnh đạo cấp cao của Lào bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn khi được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

“Đồng chí Nguyễn Phú Trọng mất đi, Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào chúng tôi mất đi một người đồng chí vô cùng gần gũi, thân thiết. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo cách mạng trong thời đại mới, là người kế tục sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần to lớn, quý báu và quan trọng trong việc tăng cường, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào trong suốt thời gian qua”, các nhà lãnh đạo Lào khẳng định.

Bạn bè quốc tế nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou và các đại biểu đến thăm dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào, tháng 2/2019. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen xúc động đánh giá di sản của đồng chí Tổng Bí thư, một lãnh tụ sáng suốt, người đã cống hiến trọn đời mình cho cuộc đấu tranh vì độc lập của Việt Nam và cho hòa bình, thịnh vượng của nhân dân Việt Nam sẽ được nhiều thế hệ đời sau ghi nhớ.

Với Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đồng chí thân thiết và người bạn chân thành, kết nên tình hữu nghị sâu sắc giữa hai Đảng, hai nước.

Vừa qua, khi viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã xúc động ghi lại những dòng cảm tưởng, đánh giá đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo kiệt xuất của nhân dân Việt Nam, người bạn vĩ đại của nhân dân Trung Quốc.

Bạn bè quốc tế nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ghi lại những dòng cảm tưởng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đến viếng tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 20/7. (Ảnh: Mofa)

Với các nước bạn bè xã hội chủ nghĩa, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn được coi là nhà Mác-xít kiên định, vị lãnh đạo sáng suốt của nhân dân Việt Nam với những đóng góp to lớn cho phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Cuba nhấn mạnh: “Người bạn thân yêu Nguyễn Phú Trọng sẽ được các thế hệ người dân Cuba nhớ tới như một trụ cột trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu dài giữa hai nước chúng ta và như một người anh em vĩ đại, luôn sẵn sàng dang cánh tay đoàn kết với Cuba trong những hoàn cảnh thách thức phức tạp nhất”.

Với các nước lớn như Nga, Mỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người lãnh đạo có uy tín trên trường quốc tế, có những đóng góp to lớn cho việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga và là người đóng góp rất quan trọng trong việc tạo dựng mối quan hệ sâu sắc và đầy đủ giữa Việt Nam và Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một người bạn tuyệt vời, một người bạn thực sự có đóng góp cá nhân to lớn cho việc thiết lập và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Mátxcơva và Hà Nội.

Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “người đi đầu trong việc gây dựng mối quan hệ sâu sắc giữa nhân dân Việt Nam và Mỹ. Nhờ sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, hai nước chúng ta đã có được tình hữu nghị và quan hệ đối tác như ngày hôm nay”.

“Nhờ tầm nhìn của Ngài Tổng Bí thư, trong chuyến thăm cấp nhà nước năm 2023 của tôi tới Hà Nội, Việt Nam và Mỹ đã trở thành Đối tác chiến lược toàn diện, mức độ đối tác cao nhất trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Nhờ tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta, người dân Việt Nam và Mỹ cũng như người dân trên khắp khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương ngày nay được sống trong môi trường an ninh và những cơ hội lớn hơn. Đó là nhờ công lao của Ngài Tổng Bí thư”, Tổng thống Biden viết.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng trong suốt cuộc đời phụng sự cho những tư tưởng và đất nước của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không quản nỗ lực vì chủ quyền của Việt Nam và lãnh đạo đất nước đạt được những thành tựu đáng chú ý trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng thống Macron nhắc lại những kỷ niệm trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Paris vào năm 2018, cũng như các nội dung đã trao đổi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc điện đàm vào tháng 10/2023, thể hiện quyết tâm tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, hai dân tộc.

Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn thân của Singapore, có nhiều đóng góp quan trọng, tạo tiền đề thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước vào năm 2013, và đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất, hướng tới việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong tương lai gần.

Với nhiều đối tác khác, đồng chí Tổng Bí thư đều có những dấu ấn nổi bật trong thúc đẩy và định hướng phát triển các quan hệ hữu nghị, hợp tác bền vững, lâu dài. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là mất mát lớn của nhân dân Việt Nam mà còn để lại niềm tiếc nuối sâu sắc với bạn bè quốc tế, với những người đã từng có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với đồng chí Tổng Bí thư.

MỚI - NÓNG