Bài kiểm tra lịch sử 'bá đạo' của sinh viên

Bài kiểm tra lịch sử 'bá đạo' của sinh viên
Trên mạng vừa xuất hiện bài kiểm tra lịch sử khá hài hước. Và lời phê của bài kiểm tra này cũng khá đặc biệt.

> Thạc sĩ, cử nhân... đi học trung cấp

Theo tìm hiểu thì đây là bài kiểm tra của Học viện Tài chính (Hà Nội). Không biết vì vô tình hay cố ý mà sinh viên đã ghi phần nhược điểm của Cách mạng tư sản Pháp (1789) là số trang sách giáo khoa để giáo viên tự dò.

Và cô giáo cũng đã ghi lời nhận xét khá hài hước: “Em đùa tôi à?” vào phần nói trên.

Bài kiểm tra nhờ giáo viên tra sách dùm.
Bài kiểm tra nhờ giáo viên tra sách dùm..

Nhiều người cho rằng có thể sinh viên này đã quay bài từ tập chép quá nhanh nên không để ý. Nick kiemgia27 nhận định: “Chắc chép bài nhanh quá không để ý đây mà, mà lời phê của cô cũng hài hước nữa. Mình nhớ ngày xưa đi học có đứa chép văn mẫu cô biết được còn phê: “Hèn hạ không đáng mặt nam nhi”. Thời đó internet chưa phát triển, nếu không chắc cũng đưa lên mạng”.

Số khác thì nghĩ làm vậy để cho cô biết mình có học bài mà chấm nương tay cho và cũng thể hiện sự trung thực, không hề gian lận trong thi cử. Nick visao_taquen nói: “Chắc bạn sinh viên này không muốn quay bài hoặc có thể chép không kịp, vội quá nên ghi số trang để cô dò cho tiện”.

Theo Nhịp cầu đầu tư

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.