Bãi đỗ xe gầm cầu, nguy cơ cháy nổ khó lường

Nhiều gầm cầu được làm bãi đỗ xe, nguy cơ cháy nổ khó lường
Nhiều gầm cầu được làm bãi đỗ xe, nguy cơ cháy nổ khó lường
TPO - Thời gian gần đây, ô tô, xe máy bỗng dưng bốc cháy, trong khi các gầm cầu vượt lại được làm bãi đỗ xe khiến nhiều người lo ngại trước nguy cơ cháy nổ.

Bãi đỗ xe gầm cầu, nguy cơ cháy nổ khó lường

> “Bom” nằm ở gầm cầu vượt 

Nhiều gầm cầu được làm bãi đỗ xe, nguy cơ cháy nổ khó lường
Nhiều gầm cầu được làm bãi đỗ xe, nguy cơ cháy nổ khó lường. Ảnh: Minh Đức

Hiện nay, nhiều khu vực gầm cầu vượt được khai thác làm bãi đỗ ô tô, xe máy, thậm chí có chỗ còn biến thành nơi tập kết hàng hóa, xưởng gia công hàn xì…Theo quan sát của phóng viên, tại khu vực gầm cầu vượt ngã tư Sở có những tấm biển, trên ghi Sở GTVT Hà Nội, dưới ghi Công ty Khai thác điểm đỗ xe hoặc Tổng Công ty Vận tải Hà Hội “Nơi trông giữ ô tô xe, máy ngày và đêm”.

Tại khu vực gầm cầu vượt ngã tư Sở, ngã tư Vọng, cầu Chương Dương… được chia thành hai khu vực và đều được chất kín bởi các phương tiện như xe gắn máy, ô tô, xe tải, xe công trình... Tại khu vực gầm cầu Thanh Trì được chia thành nhiều khúc, có khúc làm bãi đỗ xe, có chỗ thành kho chứa hàng hóa, có chỗ thành xưởng cơ khí hàn xì. Điều đáng nói, khu vực gầm cầu Thanh Trì, giữa bãi đỗ xe và xưởng hàn xì nằm sát nhau và chỉ được ngăn bởi một tấm tôn có chỗ được ngăn bởi tấm lưới sắt B40. Khu vực xưởng hàn xì được để rất nhiều loại bình khí gas, oxy, hydro và khí các bon.

Bãi đỗ xe gầm cầu, nguy cơ cháy nổ khó lường ảnh 2
Ô tô xe máy để kín gầm cầu vượt ngã tư Sở
Ô tô xe máy để kín gầm cầu vượt ngã tư Sở. Ảnh: Minh Đức
Xưởng hàn ở gầm cầu vượt Thanh Trì
Xưởng hàn ở gầm cầu vượt Thanh Trì.
Bãi đỗ xe tải
Bãi đỗ xe tải.
Làm nhà tôn
Làm nhà tôn.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.