Backstreet Boys: Những chàng trai đường phố

Backstreet Boys: Những chàng trai đường phố
TP - Quán nhậu một góc Sài Gòn ồn ào. Trong khi chờ bia và thức ăn được mang tới, ông bạn đã ngoài ba mươi lẩm nhẩm “everybody, rock your body”. Hơi lạ.

>> Howie của Backstreet Boys đi chợ VN

Backstreet Boys: Những chàng trai đường phố ảnh 1

Cha này xưa nay nổi tiếng “nhạc gì cũng nhảy”, mà dạo này đi hát karaoke toàn “chơi” cải lương. À, hiểu rồi. Báo chí mấy hôm nay hà rầm chuyện “những cậu bé đường phố” Backstreet Boys qua Việt Nam. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, nhóm boy band thủa nào vẫn dư khả năng làm rạo rực trái tim yêu nhạc của không ít người hâm mộ Việt Nam.

Hồi ấy, khi biết đến Backstreet Boys, tôi vẫn còn là một cậu học trò trường huyện ngoại thành. Nhóm nhạc, được thành lập năm 1993 ở Orlando, Florida, Mỹ, lúc đầu có 5 thành viên : A. J. McLean với phong cách hip-hop, Howie Dorough hơi công tử bột, Brian Littrell tinh quái, Nick Carter mặt búng ra sữa và anh chàng mặt vuông râu rậm, lớn tuổi nhất bọn Kevin Richardson.

Có thể nói, cùng thời với sự nở rộ của các boys và girls band, Backstreet Boys tỏ ra chững chạc và có chiều sâu hơn cả, so với các N’sync, Boyzone, Westlife của những chàng trai “xinh gái”, hát giọng uốn éo.

Thực ra, trước Backstreet Boys, đã xuất hiện khá lâu một nhóm nhạc toàn nam theo kiểu boy band sau này và cũng gặt hái được những thành công nhất định. Đó là New Kids on the Block, được thành lập năm 1984 và tan rã sau đó vài năm.

Và chỉ đến khi Backstreet Boys xuất hiện, những người nghe nhạc khó tính mới bắt đầu chấp nhận “ồ, thì ra boy band cũng không phải là quá hời hợt”. Còn đối với công chúng bình dân thì khỏi phải nói. Trong những năm 1999, 2000, khắp nơi trên thế giới nghe nhạc của Backstreet Boys.

Họ thực sự là những siêu sao. Những A.J, Brian, Nick Carter được hâm mộ đến phát cuồng, đến nỗi cậu nhóc Aaron Carter em trai Nick, lúc ấy mới có 12 tuổi cũng phát hành album và nổi tiếng không kém ông anh.

Nhưng cũng như thời trang, trào lưu boy band, girl band với những chàng trai cô gái bóng bẩy, hào nhoáng ấy, những Spice Girls, Atomic Kitten, Girls Aloud hay Westlife… nhạt phai nhanh chóng. Trong lúc các nhóm nhạc khác lụi dần, người ta vẫn thấy những nỗ lực tự làm mới mình từ nhóm boys band “cựu trào” Backstreet Boys.

Họ học chơi nhạc cụ (guitar, trống) thay vì chỉ đứng trên sân khấu với những đôi tay thừa thãi. Các thành viên đã dần tự sáng tác, thay vì làm ca sỹ thuần túy. Rồi chuyện A.J phải nỗ lực chiến thắng sự cám dỗ của rượu và ma túy.

Giờ đây, Backstreet Boys chỉ còn lại bốn thành viên sau sự ra đi của Kevin Richardson. Kevin rời bỏ nhóm vì muốn “mở ra một chương mới cho cuộc đời mình”. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, nhóm vẫn tuyên bố mở rộng cửa với sự trở lại của “anh chàng rậm râu”.

Backstreet Boys không còn ở đỉnh cao vinh quang. Âm nhạc của họ giờ đây cũng không còn thuần chất dance-pop nữa, thay vào đó đã có sự pha trộn với rhythm&blues sâu sắc, trầm tư hơn.

Nhưng như một gạo cội khác của nền âm nhạc hiện đại Mỹ, Bob Dylan (người cũng sắp có chuyến lưu diễn tại Việt Nam), dù 70 tuổi vẫn hát “Like a rolling stone” (Như hòn đá lăn), “những chàng trai đường phố” vẫn tiếp tục con đường mà họ đã chọn vì đơn giản là họ muốn thế, vì họ “want it that way”.

Backstreet Boys thuê dàn âm thanh tại Việt Nam

Ban nhạc Backstreet Boys biểu diễn tối 24-3 tại sân vận động Quân khu 7 TPHCM. Công việc chuẩn bị đang hoàn tất, đặc biệt là hệ thống âm thanh tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu của khán giả.

Ban đầu BTC dự kiến sử dụng dàn âm thanh mang từ nước ngoài vào. Sau các chuyên gia âm thanh của BSB phát hiện tại Việt Nam có một đơn vị có sẵn dàn âm thanh đạt tiêu chuẩn nên quyết định thuê để giảm bớt chi phí. Đó là dàn âm thanh của công ty Alpha Media- có trụ sở tại TPHCM.

Theo đại diện Alpha Media, dàn âm thanh này do công ty đầu tư từ đầu năm 2010, tổng giá trị gần 1 triệu USD. Đây là dàn âm thanh thương hiệu Milo do hãng Meyer Sound (Mỹ) sản xuất. Hệ thống âm thanh đầu tư tại Việt Nam bao gồm 24 loa, mỗi loa công suất 1.200W cùng máy móc phụ trợ, mỗi chiếc micro tới hơn 12 ngàn USD.

Hệ thống âm thanh này được kết nối theo hình parabol để đảm bảo chất lượng luôn ở mức cao nhất dù khán giả đứng ở vị trí nào, đảm bảo phục vụ 60 ngàn khán giả. Loa Milo có thêm chức năng tự bảo vệ khi gặp thời tiết bất lợi. Trọng Thịnh  

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG