Bác tin Ngoại trưởng Nga bỏ ngang cuộc họp báo với Ngoại trưởng Anh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại sứ quán Nga tại Anh bác bỏ thông tin cho rằng Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov “đã cư xử lạnh lùng với người đồng cấp Anh Liz Truss trong cuộc họp báo chung hôm 10/2”.

Trước đó, hãng tin ITN của Anh đưa tin Ngoại trưởng Anh “bị Ngoại trưởng Nga đối xử lạnh lùng khi ông Lavrov bất ngờ rời khỏi buổi họp báo chung, bỏ lại bà Truss một mình”.

Trên trang Twitter cá nhân, biên tập viên tin tức của ITN – Emma Burrows chia sẻ bức ảnh bà Truss đứng một mình, trong khi bục phát biểu của Ngoại trưởng Nga Lavrov thì trống trơn.

Bác tin Ngoại trưởng Nga bỏ ngang cuộc họp báo với Ngoại trưởng Anh ảnh 1

Bức ảnh được biên tập viên ITN chia sẻ cho thấy bà Liz Truss đứng một mình trên bục phát biểu. Ảnh: Twitter

Thông tin của ITN lập tức thu hút sự chú ý, buộc Đại sứ quán Nga tại London phải can thiệp. Phía Nga cáo buộc biên tập viên Burrows lan truyền tin giả. “Vì Ngoại trưởng Lavrov không hề bỏ đi giữa chừng. Khi đó, cuộc họp báo đã kết thúc, 2 ngoại trưởng chuẩn bị rời đi và bước ra cửa. Ông Lavrov đứng gần cửa hơn nên đã chủ động ra mở cửa giúp bà Truss”, phía Nga cho biết, đồng thời kêu gọi hãng tin Anh “làm ơn đừng phát tán những thông tin giả mạo”.

Khoảnh khắc Ngoại trưởng Nga rời bục phát biểu để mở cửa cho Ngoại trưởng Anh. Nguồn: ITV News

Dù tin đồn đã được bác bỏ, nhưng theo RT, chuyến thăm của bà Truss tới Nga cũng diễn ra không mấy suôn sẻ. Trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, nhật báo Kommersant của Mátxcơva đưa tin nữ quan chức Anh đã mắc sai lầm lớn về địa lý trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Lavrov và phải để Đại sứ Anh tại Nga nhắc nhở.

Cụ thể, sau khi bà Truss đề nghị nhóm quân mà Nga được cho là triển khai ở Rostov và Voronezh (giáp Ukraine) rút lui, Ngoại trưởng Lavrov đã hỏi ngược lại rằng Anh có công nhận chủ quyền của Mátxcơva với các khu vực vùng biên Rostov và Voronezh hay không.

Bà Truss được cho là nhấn mạnh Anh sẽ “không bao giờ” công nhận điều này. Nhưng Đại sứ Anh Deborah Bronnert đã lập tức lên tiếng đính chính rằng cả 2 khu vực trên đều vốn là lãnh thổ Nga. Theo vị đại sứ, bà Truss có thể đã nhầm lẫn Rostov và Voronezh với Donetsk và Lugansk, hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, thông tin về sự nhầm lẫn này chưa được hai bên xác thực.

Bác tin Ngoại trưởng Nga bỏ ngang cuộc họp báo với Ngoại trưởng Anh ảnh 2

Điện Kremlin từng nhiều lần khẳng định việc điều động binh sĩ bên trong lãnh thổ Nga là việc riêng của nước này.

Các quan chức và báo giới phương Tây từng nhiều lần cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tấn công Ukraine, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Mátxcơva liên tục bác bỏ các cáo buộc, khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công Ukraine, đồng thời nói thêm rằng việc điều động binh sĩ bên trong lãnh thổ Nga là việc riêng của Mátxcơva.

Theo RT
MỚI - NÓNG