Bác tin đồn chết người vì ăn dưa hấu

Bác tin đồn chết người vì ăn dưa hấu
TP - Trước tin đồn có người chết do nhiễm bệnh tai xanh từ lợn và do ăn dưa hấu, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc xác minh và kết luận đó chỉ là tin đồn thất thiệt.

> Ai lợi sau tin đồn ăn thịt lợn, dưa hấu chết người? 

Như Tiền Phong đã phản ánh, thời gian qua, trên địa bàn Quảng Bình đồng loạt rộ lên tin đồn một người tự dưng lăn đùng ra chết khi đang bán thịt lợn nhiễm bệnh tai xanh, rồi 2 cháu bé chết khi chưa ăn hết quả dưa do mẹ mua từ chợ về. Tin đồn lan nhanh khiến người nuôi lợn, trồng dưa hấu và các tiểu thương điêu đứng vì không bán được sản phẩm.

Trung tâm Y tế Dự phòng TP Đồng Hới đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu ngẫu nhiên tại các quầy bán dưa hấu tại chợ Đồng Hới. Kết quả cho thấy cả 30 mẫu đều không có hàm lượng thuốc trừ sâu và các chất gây hại.

Thông tin từ các bệnh viện trên địa bàn Quảng Bình và các Trung tâm Y tế Dự phòng cũng cho biết, chưa ghi nhận trường hợp nào ngộ độc, tử vong vì ăn dưa hấu, hay ai đó nhiễm bệnh tai xanh từ lợn. Ông Trần Văn Tuân - Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Bình cho biết, đã cử cán bộ về các địa phương để kiểm tra và khẳng định các tin đồn trên là thất thiệt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.