Bác sĩ CIA và Bộ Quốc phòng Mỹ tra tấn dã man tù nhân?

Bác sĩ CIA và Bộ Quốc phòng Mỹ tra tấn dã man tù nhân?
TPO - Bộ Quốc phòng và Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đang đối mặt cáo buộc về việc các bác sĩ và nhân viên y tế tra tấn các tù nhân.

> Cảnh tra tấn trong phim về Bin Laden gây tranh cãi

Theo RT, một báo cáo mới đây cho biết, dưới sự chỉ đạo của quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ và CIA, các bác sĩ và nhân viên y tế đã tra tấn tàn bạo tù nhân.

Báo cáo cũng chỉ rõ, hành động của chuyên gia y tế CIA gây “tổn hại nghiêm trọng” với tù nhân.

Cuộc điều tra mang tên “Y đức bị bỏ rơi” do Ủy ban Tình báo của Thượng viện Mỹ đưa ra báo cáo dài 269 trang về việc này, trong đó chỉ rõ các tù nhân nam tại các trại giam của Mỹ ở Afghanistan là những người bị tra tấn dã man nhất.

Các tù nhân Mỹ đang bị chính các bác sĩ tra tấn?
Các tù nhân Mỹ đang bị chính các bác sĩ tra tấn?

Trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ J. Todd Breasseale bác cáo buộc và khẳng định kết quả báo cáo là “hoàn toàn vô lý”.

Tiến sĩ Gerald Thomson, giáo sư danh dự của Đại học Columbia đã lên tiếng về thông tin trên.

“Công chúng Mỹ có quyền được biết những việc làm của các bác sĩ dù ở bất cứ nơi đâu. Rõ ràng, các bác sĩ làm việc ở cơ sở quân sự là nhiệm vụ quốc gia. Nếu thực sự vụ việc này có thật thì đây là hành vi trái đạo đức của nghề y”, Tiến sĩ Gerald Thomson nói.

Cơ quan chức năng Mỹ đang tiếp tục tìm hiểu vụ việc này.

Nguyễn Thủy
Theo RT

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.