Bắc Ninh: Công an làm việc với chủ kho phế liệu trong vụ nổ kinh hoàng

TPO - Công an đã mời chủ kho phế liệu trong vụ nổ kinh hoàng khiến 10 người thương vong tại Bắc Ninh lên làm việc.

Trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh - ông Nguyễn Tử Quỳnh cho biết sự cố xảy ra tại một cơ sở thu mua phế liệu thuộc địa phận thôn Quan Độ, xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh).

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, UBND tỉnh đã cử một Phó chủ tịch tỉnh xuống hiện trường chỉ đạo, giao cơ quan công an, quân đội vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Bước đầu, cơ quan điều tra mời chủ cơ sở thu mua phế liệu và những người liên quan lên xác minh, mở rộng điều tra, làm rõ. Được biết, căn nhà xảy ra nổ là nơi ông Nguyễn Văn Tiến để phế liệu. Ông Tiến đã cho gia đình anh Nguyễn Văn Lợi (nạn nhân vụ nổ) ở nhờ.

Về nguyên nhân xảy ra sự cố, ông Quỳnh nhận định có thể do người dân mua vật liệu nổ về để chế xuất phế liệu nên dẫn sự cố.

"Hiện cơ quan điều tra vẫn đang khẩn trương làm rõ, nếu vụ việc có dấu hiệu hình sự, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng khởi tố vụ án", ông Nguyễn Tử Quỳnh nói.

Khoảng 4h30 ngày 3/1, một vụ nổ lớn xảy ra tại kho chứa phế liệu ở làng Quan Độ, xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh) khiến 5 ngôi nhà mái ngói đổ sập và bị khoét thành hố sâu chừng 10m, rộng 10m. Khoảng 10 ngôi nhà mái ngói xung quanh bị bay mất mái, sập tường.

Hai nạn nhân nhỏ tuổi tử vong là Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi) và Đặng Thùy Trang (2 tuổi, đều trú làng Quan Độ).

Những người bị thương gồm: Nghiêm Thị Hằng (49 tuổi) và Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi) đang được theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh; Đặng Đình Tiến (32 tuổi, bố của bé Đặng Thùy Trang- nạn nhân tử vong) bị đa chấn thương - đã xin ra viện; Đặng Thị Thắm (23 tuổi) bị vỡ xương chậu, theo dõi vỡ bàng quang - hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

MỚI - NÓNG