Bắc Giang hoàn thành tiêu thụ vụ vải thiều sớm

0:00 / 0:00
0:00
Ngươi dân tỉnh Bắc Giang thu hoạch vải sơm
Ngươi dân tỉnh Bắc Giang thu hoạch vải sơm
TPO - Dù dịch bùng phát, đến thời điểm này, hàng chục nghìn tấn vải thiều sớm của tỉnh Bắc Giang cơ bản tiêu thụ xong với giá từ 18.000 – 30.000 đồng. Giá vải thiều sớm năm nay tương đương với giá mọi năm.

Ông Lê Ánh Dương – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, hôm nay, tỉnh Bắc Giang hoàn thành tiêu thụ vụ vải thiều sớm. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu kép của tỉnh. Việc toàn bộ sản lượng vải sớm được tiêu thụ hết (cả trong nước và xuất khẩu đi nhiều nước) với mức giá tương đương mọi năm trong điều kiện phải căng mình chống dịch COVID - 19, là một thành công trong chỉ đạo của tỉnh Bắc Giang.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, đến ngày 8/6, tỉnh Bắc Giang tiêu thụ được hơn 50.000 tấn vải sớm, với giá bán từ 18.000 – 30.000 đồng/kg.

Ông Phương cho rằng, năm nay, vải sớm nói riêng và các loại vải nói chung được mùa, sản lượng nhiều hơn. Dù dịch bùng phát nhưng giá bán vải sớm tương đương mọi năm là "một thành công ngoài mong đợi".

“Với giá này, bà con trồng vải có lãi, đóng góp cho ngân sách của tỉnh. Đồng thời, việc bán được giá khuyến khích bà con tiếp tục sản xuất vải chất lượng cao hơn”, ông Phương cho biết.

Cũng theo ông Phương, vải thiều sớm tiêu thụ thuận lợi khẳng định được thương hiệu của vải thiều tỉnh Bắc Giang. Sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh Bắc Giang, các bộ, ngành và hỗ trợ của doanh nghiệp, người dân trên cả nước đã giúp vải thiều Bắc Giang tiếp tục có được thành công bước đầu trong mùa vụ năm nay.

Bắc Giang hoàn thành tiêu thụ vụ vải thiều sớm ảnh 1

Ngươi dân tỉnh Bắc Giang thu hoạch vải

MỚI - NÓNG