Bác bỏ thông tin Lạng Sơn xuất hiện bệnh tả Châu Phi

TPO - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cảnh báo tỉnh biên giới Lạng Sơn xuất hiện ổ dịch tả Châu Phi, lãnh đạo Sở NN &PTNT tỉnh Lạng Sơn chính thức lên tiếng, khẳng định điều đó là sai sự thật.
Bác bỏ thông tin Lạng Sơn xuất hiện bệnh tả Châu Phi ảnh 1

Thông tin thất thiệt trên mạng, gây xôn xao dư luận .Ảnh: TL

Hai ngày nay, trên một số trang mạng xã hội có thông tin mập mờ “cảnh báo: bùng phát dịch tả lợn châu Phi ở Lạng Sơn”, sau đó có khoảng gần 600 lượt người  trên facebook chia sẻ với hàng nghìn người quan tâm, khiến dư luận hoang mang, nhân dân lo lắng e ngại khi sử dụng thịt lợn.

Chiều nay (8/3), trao đối với phóng viên Tiền Phong, ông Lý Việt Hưng, Phó giám đốc phụ trách Sở NN &PTNT tỉnh Lạng Sơn cho biết, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chưa phát hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi.

“Dịch tả lợn châu Phi không có khả năng lây sang người nên người tiêu dùng không nên lo sợ, tẩy chay sản phẩm thịt lợn”, ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, trong chiều nay, Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn có văn bản gửi lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và các ngành chức năng chỉ đạo đơn vị chuyên môn tăng cường tác phòng, chống dịch, rà soát các địa điểm, tổ chức, cá nhân hành nghề giết mổ gia súc, kịp thời báo cáo cấp trên những diễn biến bất thường của dịch bệnh đang ngày càng phức tạp, khó lường.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.