Quảng Ninh:

Ba xe ô tô đâm nhau liên hoàn, QL 18 ùn tắc nghiêm trọng

Ba xe ô tô đâm nhau liên hoàn, QL 18 ùn tắc nghiêm trọng
Một chiếc ô tô con đang sang đường đã bị một chiếc xe container tông vào đuôi xe. Chiếc xe container tiếp tục tông thêm một chiếc xe container khác đang lưu thông ngược chiều rồi mới chịu dừng lại.
Ba xe ô tô đâm nhau liên hoàn, QL 18 ùn tắc nghiêm trọng ảnh 1

Xe container hư hỏng nặng phần đầu sau cú đâm liên hoàn (ảnh N.L.H)

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại QL18 (đoạn cổng trường Kinh tế, thuộc tổ 7, Che Mai, phường Nam Khê, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) vào khoảng 9h sáng nay (ngày 16/10) khiến giao thông tại khu vực này ùn tắc nghiêm trọng.

Theo một số người dân sinh sống gần hiện trường, vào thời điểm trên, xe ô tô 4 chỗ mang nhãn hiệu Huyndai, BKS 14A-034.24 trong khi đang rẽ trái từ hướng Uông Bí về Hạ Long thì bất ngờ bị xe container BKS 15C-198.09 (chạy cùng chiều) đâm vào phía sau, khiến chiếc xe con văng xa hơn chục mét.

Ba xe ô tô đâm nhau liên hoàn, QL 18 ùn tắc nghiêm trọng ảnh 2 Xe ô tô 4 chỗ bẹp dúm phần đuôi (ảnh N.L.H)

Sau cú va chạm, chiếc xe container bị mất lái, tiếp tục tông thẳng vào thùng sau một xe container khác mang BKS 15R-024.49 (đang lưu thông theo hướng Hạ Long - Uông Bí).

Hậu quả, xe ô tô 4 chỗ bị bẹp dúm toàn bộ phần đuôi, chiếc xe container bị hư hỏng nặng phần đầu, bục két dầu, rất may không thương vong về người. Tuy nhiên vụ tai nạn xảy ra khiến giao thông tại khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng.

Ba xe ô tô đâm nhau liên hoàn, QL 18 ùn tắc nghiêm trọng ảnh 3 Lực lượng cứu hộ trục xe tai nạn khỏi hiện trường (ảnh N.L.H)

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. Lực lượng cứu hộ cũng đã có mặt ngay sau đó để triển khai việc trục xe tai nạn ra khỏi hiện trường.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.