Bà Rịa-Vũng Tàu nuôi dưỡng trẻ em bị mồ côi do đại dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Hỗ trợ chăm sóc trẻ có cha mẹ mắc dịch COVID-19 tại TPHCM.
Hỗ trợ chăm sóc trẻ có cha mẹ mắc dịch COVID-19 tại TPHCM.
TPO - Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu có chính sách phù hợp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em bị mồ côi, không nơi nương tựa do đại dịch COVID-19; triển khai hiệu quả các giải pháp thu hút người lao động quay trở lại làm việc, nhanh chóng phục hồi thị trường lao động.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 13/12 đến 18h ngày 14/12/2021 tỉnh này ghi nhận 266 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, thành phố Vũng Tàu 62 ca, trong đó 2 ca trong khu cách ly tập trung; 2 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa; 58 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 22 ca, gồm 4 ca đang cách ly tại nhà; 1 ca trong khu vực phong tỏa; 17 ca ngoài cộng đồng.

Thị xã Phú Mỹ 85 ca, trong đó 78 ca đang cách ly tại nhà; 2 ca trong khu vực phong tỏa; 5 ca ngoài cộng đồng. Huyện Châu Đức ghi nhận 31 ca, gồm 22 ca trong khu vực phong tỏa; 9 ca ngoài cộng đồng. Huyện Đất Đỏ 9 ca ngoài cộng đồng.

Huyện Long Điền 31 ca, trong đó 3 ca trong khu cách ly tập trung; 28 ca ngoài cộng đồng. Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 24 ca, gồm 1 ca trong khu cách ly tập trung; 1 ca đang cách ly tại nhà; 22 ca ngoài cộng đồng. Huyện Côn Đảo 2 ca ngoài cộng đồng, là ngư dân tại khu 6.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết thêm, số ca mắc mới trong cộng đồng vẫn còn phức tạp, tập trung vào các nhóm đối tượng nguy cơ cao như công nhân trong khu công nghiệp, tài xế phụ xe chở hàng, lao động tại công trường xây dựng, cơ sở sản xuất kinh doanh...

Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các địa phương xây dựng kịch bản ứng phó phòng chống dịch; có phương án phối hợp, chi viện, điều phối chỉ huy phòng chống dịch trong trường hợp cần thiết; thần tốc hơn nữa trong việc tiêm vắc xin, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền; có chính sách phù hợp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em bị mồ côi, không nơi nương tựa do đại dịch COVID-19; triển khai hiệu quả các giải pháp thu hút người lao động quay trở lại làm việc, nhanh chóng phục hồi thị trường lao động.

Cùng ngày, tỉnh Bình Thuận ghi nhận thêm 211 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Hàm Thuận Nam 52 ca, huyện Bắc Bình 35 ca, huyện Đức Linh 35 ca, huyện Tánh Linh 24 ca, thành phố Phan Thiết 21 ca, huyện Hàm Tân 17 ca, huyện Tuy Phong 12 ca ngoài cộng đồng, huyện Hàm Thuận Bắc 10 ca ngoài cộng đồng, thị xã La Gi 5 ca.

Tính từ 27/4 đến 18h ngày 14/12/2021, Bình Thuận đã ghi nhận 22.197 ca mắc COVID-19. Trong đó, 6.145 ca đang điều trị, 15.867 ca đã xuất viện, 200 ca tử vong.

MỚI - NÓNG