Ba ngày nghỉ lễ, Hải Phòng thu hút 160.000 khách du lịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (9-11/4), các điểm du lịch tại Hải Phòng thu hút khoảng 160.000 lượt du khách, tập trung tại thị trấn Cát Bà và bãi tắm Đồ Sơn.

Bãi tắm nhân tạo ở Đồ Sơn hút khách

Hội thảo Du lịch Hải Phòng - Cơ hội vàng bứt phá diễn ra 19-20/4 tại Cát Bà do báo Tiền Phong, Sở Du lịch TP Hải Phòng đồng tổ chức, với sự đồng chủ trì của lãnh đạo Tổng cục Du lịch. Đây là hoạt động bên lề của Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022- Cúp VinFast.

Mở màn cho mùa du lịch năm 2022, thành phố Hải Phòng bắt đầu đón nhận tin vui khi làn sóng du khách tới các điểm du lịch nổi bật thành phố cảng.

Theo thống kê của Sở Du lịch, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (9-11/4) toàn thành phố có khoảng 160.000 lượt du khách đến các điểm tham quan, du lịch. Công suất phòng tại các khách sạn, cơ sở lưu trú ước đạt khoảng 40-50%, tập trung ở Cát Bà và Đồ Sơn.

Tại Đồ Sơn, trong dịp này có khoảng 110.000 lượt du khách đến tắm biển, sử dụng các dịch vụ du lịch. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, các bãi tắm Đồ Sơn truyền thống thu hút phần lớn du khách. Cung đường từ nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ra Đồ Sơn giờ cao điểm xuất hiện tình trạng ùn ứ, phương tiện di chuyển khó khăn.

Đáng chú ý, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng dù chưa chính thức mở cửa nhưng bãi tắm nhân tạo tại đây có hàng vạn lượt khách tới. Khu vực sảnh vào bãi tắm nhân tạo này luôn trong tình trạng kẹt cứng phương tiện, du khách tới check-in tham quan. Dự kiến, bãi tắm nhân tạo trong khu du lịch 5 sao này chính thức mở cửa dịp 30/4 và sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách.

Ba ngày nghỉ lễ, Hải Phòng thu hút 160.000 khách du lịch ảnh 1

Bãi tắm nhân tạo trong Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng thu hút du khách dù chưa mở chính thức.

Trong khi đó, các bãi biển truyền thống khu I, khu II Đồ Sơn luôn kẹt cứng khách tắm. Số lượng lớn khách đi theo đoàn, gia đình, nhóm bạn đến tắm mát, tụ tập ăn uống sau thời gian dài hạn chế đi lại do dịch bệnh.

Anh Thắng (trú quận Dương Kinh) cho biết, dù cách biển không xa nhưng gần 2 năm qua cả gia đình anh mới có dịp tụ tập tắm biển, nghỉ ngơi du lịch đúng nghĩa. Đã rất lâu, anh mới có cảm nhận bãi tắm Đồ Sơn sôi động, tấp nập như vậy.

"Việc ra biển không chỉ là tắm mát, tụ tập ăn uống mà đây là dịp để các thành viên xả stress, tái tạo năng lượng, chuẩn bị những kế hoạch công việc, học tập cho các thành viên trong gia đình", anh Thắng nói.

Ba ngày nghỉ lễ, Hải Phòng thu hút 160.000 khách du lịch ảnh 2

Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Đồ Sơn thu hút 110.000 lượt du khách.

Cát Bà sôi động, tấp nập trở lại

Còn tại thị trấn Cát Bà dịp này đón khoảng 45.000 lượt du khách. Đa số khách đến các bãi tắm, tham quan nghỉ dưỡng trên các vịnh. Nhiều khách đi dã ngoại trong vườn quốc gia. Một phần du khách là người địa phương đi về trong ngày.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, ngày đầu kỳ nghỉ (9/4), hàng nghìn ô tô, phương tiện cá nhân xếp “lốt” dài hàng km trên cung đường Tân Vũ – Lạch huyện (thị trấn Cát Bà) chờ lên bến phà ra đảo. Đến ngày cuối kỳ nghỉ (11/4), đồng loạt du khách trả phòng lái xe rời thị trấn Cát Bà về đất liền khiến cung đường hoa xuyên đảo ùn tắc dài.

Ông Vũ Mạnh Trung – Trưởng bến phà Gót cho biết, đơn vị đã huy động 8 phà lớn nhỏ hoạt động từ sáng sớm đến tối muộn. Bình quân mỗi ngày có trên dưới 300 chuyến phà vận tải phương tiện và khách.

Ông Phạm Trí Tuyến – Trưởng phòng Du lịch huyện Cát Hải cho biết, sau 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch, Cát Bà đã thực sự sôi động, tấp nập du khách trở lại. Kỳ nghỉ lễ trùng dịp cuối tuần, lượng khách ra đảo tắm biển, tham quan rất lớn. Địa phương cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh ăn uống chuẩn bị kế hoạch đáp ứng nhu cầu du khách.

Ba ngày nghỉ lễ, Hải Phòng thu hút 160.000 khách du lịch ảnh 3

Cung đường hoa xuyên đảo Cát Bà tấp nập phương tiện, du khách những ngày đầu mùa du lịch.

Ba ngày nghỉ lễ, Hải Phòng thu hút 160.000 khách du lịch ảnh 4

Nhiều du khách nước ngoài đến Cát Bà đầu mùa du lịch.

“Dù chưa đạt lượng khách kỷ lục so với cao điểm trước đại dịch, tuy nhiên với 4,5 vạn lượt người đến trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương là con số rất lớn, tín hiệu tốt cho du lịch địa phương. Dự kiến, dịp 30/4-1/5 và mùa hè tới sẽ là thời điểm vàng để Cát Bà xô đổ kỷ lục cũ”, ông Phạm Trí Tuyến nhận định.

Về tình trạng ùn tắc khi qua phà, ông Tuyến cho rằng lực lượng chức năng đã hoạt động hết công suất. Đối với du khách từng ra Cát Bà, họ đã quen và không phàn nàn về tình trạng này.

Trong thời gian tới, thành phố và địa phương cũng đã dự kiến một số kế hoạch khắc phục tình trạng này, tăng khả năng lưu thông, phục vụ du khách.

MỚI - NÓNG