Ba Lan vs Slovakia: ‘Đại bàng’ cất cánh ở trận mở màn UEFA EURO 2020

0:00 / 0:00
0:00
Ba Lan vs Slovakia: ‘Đại bàng’ cất cánh ở trận mở màn UEFA EURO 2020
TPO - Ở trận ra quân tại bảng E - UEFA EURO 2020 diễn ra trên sân Krestovsky (Saint Petersburg, Nga) tối nay, Ba Lan hạ quyết tâm đánh bại đối thủ Slovakia để tránh nguy cơ tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé dự vòng 1/8.

Tại bảng E, Slovakia chính là đội tuyển bị đánh giá thấp nhất. Do đó, nếu muốn nuôi hy vọng giành vé đi tiếp, Ba Lan buộc phải giành trọn 3 điểm ở trận ra quân. Hai đối thủ tiếp theo của “Đại bàng trắng” lần lượt là Tây Ban Nha và Thuỵ Điển.

Không chỉ được đánh giá cao nhất bảng, Tây Ban Nha còn có lợi thế khi được chơi trên sân nhà La Cartuja. Do đó, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu các học trò HLV Luis Enrique giành ngôi đầu khi vòng bảng khép lại. Trong khi đó, Thuỵ Điển là đối thủ không hề dễ chơi với Ba Lan.

Ba Lan vs Slovakia: ‘Đại bàng’ cất cánh ở trận mở màn UEFA EURO 2020 ảnh 1

Ba Lan gặp đối thủ yếu nhất bảng E ở trận mở màn. Ảnh: Getty.

Tuy được đánh giá cao hơn nhưng sẽ không dễ để Ba Lan ca khúc khải hoàn trước Slovakia, bởi trong thời gian gần đây, họ không có được phong độ tốt. 7 trận gần nhất, đội bóng có biệt danh “Biało-czerwoni” chỉ thắng được vỏn vẹn 1 trận trước Andorra, hoà 3 và thua 3 trận.

Nhìn chung, kể từ khi dắt dắt Ba Lan hồi đầu năm nay, HLV Paulo Sousa vẫn chưa thể tìm ra sơ đồ chiến thuật cũng như danh sách đá chính ưng ý nhất dù cho ông đã thực hiện vô số sự thay đổi và thử nghiệm.

Niềm hy vọng lớn nhất của Ba Lan tại EURO 2020 chính là đội trưởng Robert Lewandowski. Dù đã 32 tuổi nhưng chân sút thuộc biên chế Bayern Munich vẫn là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.

Đẳng cấp của Lewandowski là điều không cần bàn cãi nhưng việc Ba Lan thiếu đi những chân chuyền đẳng cấp sẽ khiến “Lewi” gặp khó khăn hơn trong việc tìm đường tới khung thành đối phương. Ngoài ra, 2 đối tác ăn ý bậc nhất của tiền đạo sinh năm 1988 ở ĐTQG là Krzysztof Piatek và Arkadiusz Milik đều không thể tham dự EURO 2020 vì lý do chấn thương.

Bên phía Slovakia cũng không có được sự chuẩn bị tốt trước thềm EURO 2020 khi chỉ thằng 3, hoà 4, thua 3 trong 10 trận gần nhất. Thế nhưng, việc không đặt nặng vấn đề thành tích tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu lần thứ 16 sẽ giúp đội bóng của HLV Stefan Tarkovic thi đấu với tâm lý thoải mái hơn so với Ba Lan.

Marek Hamsik chính là cái tên đáng chú ý nhất trong thành phần Slovakia dự giải lần này. Mặc dù vậy, Hamsik đã 33 tuổi và khó có thể duy trì được phong độ và nền tảng thể lực sung mãn nhất. Nên nhớ, từ khi chia tay Napoli năm 2019, anh chỉ thi đấu cho 2 CLB không mấy tên tuổi là Dalian Professional và IFK Goteborg.

Đội hình dự kiến:

Ba Lan: Szczesny; Piatkowski, Glik, Bednarek, Bereszynski; Krychowiak, Klich, Zielinski, Puchacz; Jozwiak, Lewandowski.

Slovakia: Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Benes; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda.

Dự đoán kết quả: Ba Lan 1-0 Slovakia.

Lịch thi đấu bảng E:

23h00, 14/6: Ba Lan - Slovakia

02h00, 15/6: Tây Ban Nha - Thuỵ Điển

MỚI - NÓNG