Hà Lan - Ukraine: Khó có ‘lốc’ tại Johan Cruijff Arena

0:00 / 0:00
0:00
Hà Lan - Ukraine: Khó có ‘lốc’ tại Johan Cruijff Arena
TPO - Rạng sáng ngày 14/6 theo giờ Việt Nam, Hà Lan sẽ bắt đầu chiến dịch EURO 2020 bằng cuộc tiếp đón đối thủ khó chơi là Ukraine trên sân nhà Johan Cruijff Arena ở Amsterdam.

Trước khi vòng chung kết EURO 2020 khởi tranh, đội tuyển Hà Lan phải nhận hung tin khi trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk không kịp bình phục chấn thương để dự giải. Mới đây, đến lượt tiền vệ Donny van de Beek gặp phải chấn thương háng và sớm phải nói lời chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa già lần thứ 16.

Sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19, thủ môn Jasper Cillessen cũng bị loại. “Vận đen” tiếp tục đeo bám đội tuyển Hà Lan khi trung vệ trụ cột Matthijs de Ligt gặp chấn thương háng và không thể ra sân ở trận đấu với Ukraine. Những sự thiếu vắng kể trên chắc chắn sẽ khiến sức mạnh của Hà Lan bị ảnh hưởng không nhỏ.

Trải qua 2 giải đấu lớn liên tiếp (EURO 2018, World Cup 2018) phải làm khán giả bất đắc dĩ, “Cơn lốc màu da cam” được kỳ vọng có thể chinh phục ngôi vô địch EURO 2020. Vài năm qua, Hà Lan đã hồi sinh mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều tài năng trẻ xuất sắc. Tuy nhiên, sự kỳ vọng dần vơi đi khi Frank de Boer được bổ nhiệm vào “ghế nóng” thay Ronald Koeman cách đây 1 năm.

Hà Lan - Ukraine: Khó có ‘lốc’ tại Johan Cruijff Arena ảnh 1

Hà Lan được dự báo sẽ gặp khó trước Ukraine. Ảnh: Getty.

Dưới sự dẫn dắt của De Boer, phong độ của Hà Lan không thực sự ổn định giống như thời Koeman. Mặc dù vẫn có những trận đấu giành chiến thắng đậm trước những đối thủ yếu hoặc giành đả bại các đội bóng cùng đẳng cấp, song cũng có không ít lần, “Oranje” phải nhận thất bại trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Trước cuộc đụng độ Ukraine, HLV De Boer, xác nhận sẽ để thủ môn kỳ cựu Maarten Stekelenburg bắt chính. Ở hàng hậu vệ 3 người yêu thích của ông, Jurrien Timber hoặc Nathan Ake có thể được chọn để sát cánh cùng bộ đôi Stefan de Vrij, Daley Blind.

5 cái tên trên hàng tiền vệ có thể là Dumfries, De Roon, Frenkie de Jong, Wijnaldum, Wijndal. Ở vị trí tiền đạo, Memphis Depay gần như đã chắc suất. Vị trí còn lại là cuộc cạnh tranh của Wout Weghorst và Luuk de Jong.

Xét trên lý thuyết, Hà Lan được đánh giá cao hơn so với Ukraine. Tuy nhiên, đây được đánh giá là trận đấu cực kỳ khó khăn với thầy trò De Boer, bởi ở vòng loại, đội bóng áo vàng xanh xuất sắc đứng đầu bảng B dù họ gặp phải sự cạnh tranh của 2 đối thủ lớn là Bồ Đào Nha và Serbia.

Đội bóng của HLV Andriy Shevchenko cũng có màn khởi động cho EURO 2020 khá hoàn hảo khi lần lượt giành chiến thắng trước Bắc Ireland và Đảo Síp. Mục tiêu tối thiểu mà Ukraine đề ra tại giải đấu lần này là lọt vào vòng 1/8. Do đó, họ sẽ chiến đấu hết mình với hy vọng giành tối thiểu 1 điểm trước Hà Lan.

Bên phía Ukraine, Oleksandr Zinchenko và Ruslan Malinovskyi là 2 cái tên được đặt nhiều kỳ vọng nhất. Zinchenko là người thi đấu tốc độ và lắt léo, có thể đá tốt ở vị trí hậu vệ, tiền vệ cánh trái. Trong khi đó, Malinovskyi là linh hồn nơi tuyến giữa và góp công lớn giúp đội tuyển vượt qua vòng loại.

Ở giai đoạn cuối mùa giải 2020-2021, Malinovskyi đạt phong độ cực tốt trong màu áo CLB Ataland với 6 bàn và 9 đường kiến tạo trong 11 trận tại Serie A. Nếu lơ là trong khâu phòng ngự, Hà Lan hoàn toàn có thể bị ngôi sao 28 tuổi trừng phạt bất cứ lúc nào.

Đội hình dự kiến:

Hà Lan: Stekelenburg; Timber, De Vrij, Blind; Dumfries, De Roon, Frenkie de Jong, Wijnaldum, Wijndal; Memphis Depay, Weghorst.

Ukraine: Bushchan; Karavayev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko; Malinovskyi, Yaremchuk.

Lịch thi đấu bảng B:

23:00 ngày 13/6: Áo - Macedonia

02:00 ngày 14/6: Hà Lan - Ukraine

MỚI - NÓNG