Bà Đặng Thị Hoàng Yến không có quyền từ nhiệm

Bà Đặng Thị Hoàng Yến không có quyền từ nhiệm
Liên quan đến vụ việc đề xuất bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, nguồn tin cho biết mặc, dù bà Yến đã có đơn từ nhiệm gửi Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhưng không được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp nhận.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến không có quyền từ nhiệm

>Đại biểu Quốc hội Hoàng Yến xin từ nhiệm

Liên quan đến vụ việc đề xuất bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, nguồn tin cho biết mặc, dù bà Yến đã có đơn từ nhiệm gửi Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhưng không được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp nhận.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến
Bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Trong cuộc họp chiều 5-5, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bỏ phiếu kín và nhất trí bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội của bà Yến, đưa nội dung này vào chương trình nghị sự chính thức tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội (khai mạc ngày 21-5).

Một cán bộ phục vụ lâu năm tại Vụ Công tác đại biểu (Văn phòng Quốc hội) giải thích: theo Luật tổ chức Quốc hội, tại điều 56 có ghi “đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì tùy mức độ phạm sai lầm mà bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm”.

“Đại biểu Quốc hội cũng có thể xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác. Việc chấp nhận đại biểu Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ do Quốc hội quyết định, trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp gần nhất” (điều 57).

“Như vậy Luật tổ chức Quốc hội không có khái niệm từ nhiệm. Đại biểu không phải là chức danh do Quốc hội bầu nên cũng không thể từ nhiệm. Trường hợp của bà Yến không thể giải quyết theo điều 57 Luật tổ chức Quốc hội là xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu, bởi bà bị cho là thiếu trung thực, không còn xứng đáng với tín nhiệm của nhân dân, nên phải giải quyết theo quy trình bãi nhiệm được quy định tại Điều 56” - vị cán bộ Vụ Công tác đại biểu giải thích.

Theo Lê Kiên
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.