Ba Đại sứ Việt Nam tham gia Cuộc thi Thiết kế Đồ họa thế giới

2 trong 3 quán quân Quốc gia Cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa thế giới 2020 được BTC trao thưởng để đại diện cho Việt Nam tranh tài tại đấu trường Quốc tế, tổ chức tại Mỹ, Năm 2021. Ảnh: Lâm Đăng Hải
2 trong 3 quán quân Quốc gia Cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa thế giới 2020 được BTC trao thưởng để đại diện cho Việt Nam tranh tài tại đấu trường Quốc tế, tổ chức tại Mỹ, Năm 2021. Ảnh: Lâm Đăng Hải
TPO - Ngày 31/7, tại Lễ tổng kết và trao giải Quốc gia Cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa thế giới 2020 (ACAWC) đã lộ diện ba Quán quân Quốc gia, đây cũng là đại sứ Đội tuyển ACA Việt Nam tham gia Cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới (ACAWC) tại Mỹ, diễn ra vào năm 2021.

Cuộc thi Quốc gia Vô địch Thiết kế Đồ họa thế giới cấp do T.Ư Đoàn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam tổ chức.

Đây là mùa giải thứ 3 được tổ chức ở Việt Nam. Mặc dù, năm nay, diễn ra trong điều kiện dịch COVID  - 19 diễn biến phức tạp và tổ chức thi chỉ 1 tháng sau khi các em quay trở lại trường học sau đợt nghỉ dịch, nhưng cuộc thi vẫn thu hút được 154 thí sinh tham gia, tăng 36% so với năm 2019.

Ba Đại sứ Việt Nam tham gia Cuộc thi Thiết kế Đồ họa thế giới ảnh 1 Thí sinh xuất sắc nhất tham gia Vòng Chung kết Quốc gia lần lượt thuyết trình về ý tưởng sáng tạo của mình trong bộ ấn phẩm thiết kế với chủ đề về “ TOEIC for Career” – một chương trình ý nghĩa giúp kết nối các bạn sinh viên với những cơ hội nghề nghiệp rộng mở tại các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Tại buổi lễ, 13 thí sinh xuất sắc nhất tham gia Vòng Chung kết Quốc gia lần lượt thuyết trình về ý tưởng sáng tạo của mình trong bộ ấn phẩm thiết kế với chủ đề về “ TOEIC for Career” – một chương trình ý nghĩa giúp kết nối các bạn sinh viên với những cơ hội nghề nghiệp rộng mở tại các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam. Theo đánh giá của BTC, các thí sinh đã thể hiện được cá tính bản thân thông qua những góc nhìn rất riêng, cùng kỹ thuật thiết kế sắc sảo, và có nhiều sáng tạo trong truyền tải thông điệp và ý tưởng thiết kế.

Các sản phẩm dự thi của thí sinh đều được gửi sang Hội đồng Giám khảo Hoa Kỳ chấm, qua 2 vòng riêng biệt. Kết quả chung cuộc, tại buổi lễ, Ban tổ chức đã vinh danh 13 giải thưởng cá nhân, bao gồm: 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Trong đó, chủ nhân của 3 giải Nhất lần lượt thuộc về: Nguyễn Đức Hoàng, sinh viên trường ĐH Văn Lang, TPHCM; Bùi Đình Duy, sinh viên Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội; Dương Việt Anh, học sinh trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội.

Ba Đại sứ Việt Nam tham gia Cuộc thi Thiết kế Đồ họa thế giới ảnh 2 Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN trao Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho quán quân Quốc gia cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa thế giới năm 2020. Ảnh: Lâm Đăng Hải
Ba Đại sứ Việt Nam tham gia Cuộc thi Thiết kế Đồ họa thế giới ảnh 3 2 trong 3 quán quân Quốc gia Cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa thế giới 2020 được BTC trao thưởng để đại diện cho Việt Nam tranh tài tại đấu trường Quốc tế, tổ chức tại Mỹ, Năm 2021. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Ba Quán quân Quốc gia được nhận Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của T.Ư Đoàn, Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đặc biệt là trở thành đại sứ Đội tuyển ACA Việt Nam tham gia Cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới (ACAWC) tại Mỹ, diễn ra vào năm 2021.

Cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới (ACAWC) là cuộc thi thường niên do Tập đoàn Certiport (Hoa Kỳ) tổ chức từ năm 2013, nhằm tìm ra những chuyên gia thiết kế hàng đầu sử dụng phần mềm Adobe Photoshop, Adobe Illustrator và Adobe Indesign. Cuộc thi dành cho thí sinh từ 13-22 tuổi, với quy mô toàn cầu, mỗi năm thu hút hàng trăm ngàn thí sinh của gần 70 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia.

Trong 2 năm đầu tham gia, Việt Nam đã gặt hái được thành công đáng tự hào. Năm 2018, đại sứ ACA Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Đồng danh giá trong bộ huy chương duy nhất của cuộc thi. Năm 2019, đại sứ ACA Việt Nam đã nối dành thành tích với giải Khán giả bình chọn nhiều nhất.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...