Ba công nhân chết dưới hồ nước thải

Ba công nhân chết dưới hồ nước thải
Trưa 24/4, một kỹ sư và hai công nhân được cho là bị ngã, chết ngạt dưới hồ nước thải trong Khu công hiệp Hiệp Phước (Nhà Bè, TP HCM).

Ba công nhân chết dưới hồ nước thải

Trưa 24/4, một kỹ sư và hai công nhân được cho là bị ngã, chết ngạt dưới hồ nước thải trong Khu công hiệp Hiệp Phước (Nhà Bè, TP HCM).

Khoảng 11h, kỹ sư Nguyễn Minh Tuân (29 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cùng nam công nhân Hà Thanh Tài (24 tuổi, ngụ Long An) đang làm việc thì bị ngã xuống hồ xử lý nước thải của Công ty Cổ phần thuộc da Hào Dương, nằm trong Khu công hiệp Hiệp Phước.

Nghe tiếng kêu, anh Lê Phát Tài, công nhân làm ở một khâu khác gần đó trèo xuống hồ cứu người. Xuống được một đoạn, anh này thấy ngộp thở vội trèo lên, song khi gần tới miệng thì bị trượt chân ngã, tử vong cùng 2 đồng nghiệp.

Bố của nạn nhân Lê Phát Tài cho biết con mình đã làm tại Công ty Cổ phần thuộc da Hào Dương hơn 10 năm.
Bố của nạn nhân Lê Phát Tài cho biết con mình đã làm tại Công ty Cổ phần thuộc da Hào Dương hơn 10 năm. .

Hồ xử lý nước thải cao 5 m, rộng khoảng 200 m2, bên trong chứa nhiều hóa chất bốc mùi nồng nặc rất khó thở nên không ai dám xuống cứu người. Nhiều người nhà của nạn nhân có mặt, nhưng cũng không thể lại gần.

Đến 14h, đội cứu hộ cứu nạn Sở Cảnh sát PCCC TP HCM và các lực lượng chức năng mới trục vớt được 3 thi thể, bước đầu xác định tử vong do ngạt thở.

"Khi vớt lên, Tài ở trần, người bị bám nhiều thứ hóa chất như thể xi măng. Nó chết thật thảm thương, bỏ lại vợ trẻ và 2 con thơ", người nhà của anh Lê Phát Tài kể lại và cho biết nam công nhân này đã làm tại đây hơn 10 năm.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Theo Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG