Ba chị em bị cha dượng ép làm nô lệ tình dục suốt 2 năm

Ba chị em bị cha dượng ép làm nô lệ tình dục suốt 2 năm
Cảnh sát bang Arizona - Mỹ hôm 26-11 đã giải cứu 3 chị em gái tại TP Tucson. Ba cô gái bị cha dượng cùng mẹ ruột nhốt trong phòng ngủ suốt 2 năm và chỉ cho ăn một bữa mỗi ngày.

> Giải cứu 3 nữ nô lệ giữa London

Cảnh sát phát hiện vụ việc khi hai bé gái (12 và 13 tuổi) tìm cách trốn thoát khỏi ngôi nhà của người cha dượng Fernando Richter (34 tuổi) và mẹ của họ là Sophia Richter (32 tuổi), sau đó chạy đến một nhà hàng xóm nhờ gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Hai cô cho biết họ bị cha dượng dùng dao đe dọa rồi tống vào phòng ngủ. Khi khám xét căn nhà, cảnh sát tìm thấy một cô gái 17 tuổi bị nhốt trong một phòng ngủ khác.

Cả 3 chị em đều trong tình trạng suy dinh dưỡng và không được tắm rửa 4-6 tháng qua. Cảnh sát trưởng Michael Gillooly thuộc Cục Cảnh sát TP Tucson cho biết 2 năm qua, 3 chị em chỉ được ăn một bữa mỗi ngày.

Hàng xóm của gia đình Richter không hề biết trong nhà có 3 cô bé bị nhốt cho đến khi 2 bé gái chạy sang cầu cứu. “Hai cô bé đã kích động mạnh và không ngừng run rẩy, trông chúng thật nhỏ bé và tội nghiệp” - người hàng xóm kể lại.

Cảnh sát thu thập bằng chứng tại nhà Fernando Richter. Ảnh: Arizona Daily Star
Cảnh sát thu thập bằng chứng tại nhà Fernando Richter. Ảnh: Arizona Daily Star.

Cảnh sát ngay sau đó đã bắt giữ cặp vợ chồng vô lương tâm để tiến hành điều tra vụ việc. Cả 2 đều bị cáo buộc ba tội danh: Bắt cóc, lạm dụng thể chất và lạm dụng tình cảm trẻ em. Riêng người cha dượng Fernando Richter còn bị buộc tội lạm dụng tình dục đối với trẻ dưới 15 tuổi.

Cảnh sát trưởng Gillooly cho biết tại một cuộc họp báo: "Chúng tôi đảm bảo sẽ làm mọi cách để giữ cho bọn trẻ được an toàn".

Theo nld.com.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.