Bà bầu khó ngủ, chồng có nên nằm chung giường?

Bà bầu khó ngủ, chồng có nên nằm chung giường?
Khó ngủ là triệu chứng khó chịu mà phụ nữ mang thai phải đối mặt, đặc biệt khi bước vào giai đoạn thứ 2, 3 của thai kỳ. Người chồng luôn sẵn sàng tạo sự thoải mái, dễ chịu nhất cho vợ khi ngủ nhưng đôi khi lại làm cho tình trạng mất ngủ của vợ trầm trọng hơn.

Bà bầu khó ngủ, chồng có nên nằm chung giường?

Khó ngủ là triệu chứng khó chịu mà phụ nữ mang thai phải đối mặt, đặc biệt khi bước vào giai đoạn thứ 2, 3 của thai kỳ. Người chồng luôn sẵn sàng tạo sự thoải mái, dễ chịu nhất cho vợ khi ngủ nhưng đôi khi lại làm cho tình trạng mất ngủ của vợ trầm trọng hơn.

Bà bầu khó ngủ, chồng có nên nằm chung giường? ảnh 1
Ảnh: minh họa - Internet

Để giải quyết chứng mất ngủ của chị em trong thai kỳ người chồng nên đầu tư một chiếc giường rộng. Nếu chồng phải đi làm sớm hơn bạn thì người chồng cần phải hết sức nhẹ nhàng nếu muốn vợ ngủ thêm một chút vào buổi sáng. Trong trường hợp chồng ngủ ngáy thì tốt nhất là nên nằm riêng.

Theo các chuyên gia, thai phụ có thể nhờ chồng mát xa trước khi ngủ sẽ rất có ích trong việc kéo giấc ngủ đến nhanh.

Ngoài ra, dùng nhiều gối để đỡ quanh bụng và lưng khi ngủ cũng có tác dụng giúp chị em ngủ ngon hơn. Đặt 1 cái gối vào giữa 2 chân và tựa thắt lưng vào một chiếc gối khác sẽ giúp cho thế nằm nghiêng trở nên dễ chịu hơn.

Tập luyện thường xuyên trong giai đoạn bầu bí không chỉ làm bà bầu khỏe khoắn hơn về thể lực mà còn giúp mang đến cả một giấc ngủ ngon, say nồng nữa. Nhưng nhớ là đừng luyện tập nhiệt tình trước những giờ ngủ ngắn.

Theo H.P
Báo Lao Động

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.