Australia “sát cánh” Malaysia tìm máy bay mất tích

Hành khách chờ chuyến bay tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 17/3 (Ảnh: Khôi Nguyên từ Malaysia)
Hành khách chờ chuyến bay tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 17/3 (Ảnh: Khôi Nguyên từ Malaysia)
TPO - Thủ tướng Australia Tony Abbott khẳng định, Australia sẽ “sát cánh” Malaysia trong thời điểm đặc biệt khó khăn, khi dấu vết chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của Hãng Malaysia Airlines vẫn “bặt vô âm tín”.

Thủ tướng Australia Tony Abbott đã gửi thông điệp trên tới Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak trong cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước ngày 17/3.

Phát biểu trước Quốc hội Australia, Thủ tướng Tony Abbott nói: ”Ông ấy (Thủ tướng Najib) đã đề nghị Australia phụ trách điều phối hoạt động tìm kiếm ở mạn phía Nam Ấn Độ Dương, nơi giới chức Malaysia đang nghi ngờ là một trong hai khu vực chiếc máy bay mất tích có thể đã bay ngang qua. Tôi đã đồng ý và đề xuất tăng thêm các phương tiện tuần thám trên biển”.

Theo kế hoạch, Cơ quan An toàn Hàng hải Australia sẽ đóng vai trò dẫn dắt điều phối cuộc tìm kiếm máy bay mất tích ở phía Nam Thái Bình Dương thông qua Trung tâm điều phối cứu hộ Australia, với sự giúp đỡ của Lực lượng Quốc phòng Australia và các cơ quan liên quan khác.

Hai máy bay tuần thám Orion AP-3C của Không quân Hoàng gia Australia, vốn được triển khai để hỗ trợ công tác tìm kiếm ngoài khơi Malaysia, đang được điều động chuyển sang phía Nam Ấn Độ Dương để tiếp tục tìm kiếm máy bay MH370 mất tích. Hai máy bay này đã thực hiện 60 giờ bay tìm kiếm kể từ ngày 9/3 tới nay.

Ngày 17/3, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết, ông không nhận được thông tin về khả năng chiếc máy bay mất tích có thể đã bay tới gần Australia, do bở biển phía Tây Australia giáp với Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, ông Tony Abbott thừa nhận vụ mất tích này “quả thực rất bí ẩn”.

Để thực hiện trách nhiệm toàn thể trong việc phối hợp tìm kiếm máy bay mất tích tại Ấn Độ Dương, Thủ tướng Tony Abbott cho biết, Australia đang chuẩn bị các phương án điều hành các phương tiện tìm kiếm từ nhiều quốc gia, trong đó có các máy bay giám sát của New Zealand và Mỹ. 

Ông Tony Abott cũng chỉ đạo Tướng David Hurley, Tư lệnh các lực lượng phòng vệ Australia, liên lạc với phía Malaysia để thảo luận về các nguồn lực bổ sung cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Thùy Dương
Từ Australia
MỚI - NÓNG