Audi triệu hồi 80.000 xe do lỗi bơm nhiên liệu

Ảnh: CNBC.
Ảnh: CNBC.
Tập đoàn Volkswagen của Đức sẽ tiến hành triệu hồi 80.000 chiếc xe Audi do lỗi hệ thống bơm nhiên liệu; trong đó có xe A4, A5, A6, A7 và Q7.

Audi vừa cho biết, khoảng 35.000 xe trong số bị triệu hồi đợt này là ở Trung Quốc.

Các xe được sản xuất trong thời gian từ tháng 4/2011 đến tháng 4/2012. Nhà sản xuất trong biết, trong một số trường hợp hãn hữu, người dùng có thể ngửi thấy mùi nhiên liệu.

Trung Quốc hiện là thị trường lớn nhất của Audi. Tuy nhiên, dữ liệu chính thức được công bố hôm 20/1 cho biết, năm 2014, Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - có mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 24 năm qua, do tiêu thụ xe sang nói chung giảm xuống trước các cuộc điều tra tham nhũng và việc ăn tiêu xa xỉ của cán bộ nhà nước.

Tân Hoa Xã đã dẫn lời Tổng Cục Kiểm dịch, Thanh tra và Giám sát Chất lượng Trung Quốc (AQSIQ) cho biết liên doanh của Volkswagen tại nước này - FAW-Volkswagen sẽ bắt đầu tiến hành triệu hồi xe vào ngày 20/3 tới, bao gồm các mẫu: Audi A4, A5, A6, A7 và Q7.

Theo Nhật Minh

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG