Arsene Wenger lần đầu tiên trở lại Arsenal sau 4 năm bị sa thải

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Arsene Wenger lần đầu tiên trở lại sân Emirates xem Arsenal thi đấu sau 4 năm bị CLB này sa thải.
Arsene Wenger lần đầu tiên trở lại Arsenal sau 4 năm bị sa thải ảnh 1

Wenger lần đầu xem đội bóng cũ thi đấu ở Emirates

Mùa hè năm 2018, Arsene Wenger bị Arsenal sa thải sau khi thất bại trong việc giành vé dự Champions League 2 mùa liên tiếp. HLV người Pháp là huyền thoại của Arsenal, là người đặt nền tảng cho sự phát triển của CLB này sau 22 năm dẫn dắt. Tuy nhiên, việc bị đối xử phũ khiến ông quyết định “tuyệt giao” với Pháo thủ trong nhiều năm. Wenger từng hơn một lần tuyên bố ông không có kế hoạch xem đội bóng cũ thi đấu.

Sau khi sa thải Wenger, Arsenal bổ nhiệm Unai Emery và tiếp tục thất bại. Vào cuối năm 2019, họ quyết định đưa Mikel Arteta về thay Emery và ủng hộ HLV người Tây Ban Nha tuyệt đối. Niềm tin của Arsenal đang được đền đáp khi Arteta giúp họ xây dựng đội bóng mới đầy triển vọng và đang dẫn đầu Premier League với 8 điểm nhiều hơn Man City.

Trong bối cảnh đó, mọi chuyện càng trở nên tươi đẹp hơn với Arsenal khi Arsene Wenger bỏ qua chuyện cũ để trở về Emirates dự khán trận đấu với West Ham đêm qua. Sự xuất hiện của vị chiến lược gia 73 tuổi này lập tức thu hút sự chú ý của giới mộ điệu và cánh truyền thông Anh.

Hiện tại, Wenger đang làm giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu cho FIFA. Ông không có ý định trở lại với nghề HLV hay bất cứ công việc nào khác ở cấp CLB. Vì vậy, sự hiện diện của Wenger không làm phát sinh tin đồn nào liên quan với Arsenal hay Mikel Arteta.

Dưới thời Wenger, Arsenal giành 3 chức vô địch Premier League vào các năm 1997/98, 2001/02, 2003/04. Trong đó, chức vô địch năm 2004 lưu danh sử sách của bóng đá Anh khi Arsenal bất bại cả mùa giải và nhận cúp phiên bản màu vàng. Cho đến thời điểm này, Arsenal vẫn chưa thể vô địch Premier League thêm lần nào nữa sau 18 năm.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.